Xuân ấm áp trong những ngôi nhà mới

Xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, trong đó có việc xây tặng "nhà tình thương", nhà "đại đoàn kết" cho các hộ nghèo là những việc đã và đang được tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện hiệu quả. "An cư" thì "lạc nghiệp", có nơi ở ổn định, các hộ nghèo có điều kiện làm ăn, ổn định cuộc sống.


Con đường nhựa trải dài, sạch sẽ của những ngày tết tràn ngập hương xuân đưa chúng tôi đến xã Văn Lương, huyện Tam Nông. Chị Hán Thị Khanh, khu 7 phấn khởi cho biết: “Tôi rất biết ơn Nhà nước và các đoàn thể đã quan tâm, giúp đỡ để chúng tôi có được ngôi nhà khang trang, ấm cúng”. Chị Khanh có hoàn cảnh éo le không có chồng, con nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, với tổ ấm mới hoàn thành, chị hy vọng cuộc sống của chị sẽ ngày càng no ấm hơn.


Năm 2013, được Ngân hàng đầu tư phát triển hỗ trợ 35 triệu đồng xây dựng nhà cho những hộ nghèo, kết hợp với nguồn hỗ trợ theo chương trình 167 của Chính phủ và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, chị Khanh đã hoàn thành xong ngôi nhà cấp 4 với diện tích 50m2, tổng giá trị trên 80 triệu đồng. “Tôi thực sự vẫn không thể tin là nhà mình đã xây xong để kịp đón Tết Giáp Ngọ. Có lẽ, năm nay là cái tết ấm áp nhất đối với tôi”, chị Khanh chia sẻ.


Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại diện mạo mới cho nhiều vùng quê nghèo ở Phú Thọ. Nhờ chủ trương này mà các hộ nghèo có cơ hội được ở những ngôi nhà mới vững chắc hơn, chuyện tưởng như chỉ có trong giấc mơ đối với những gia đình khó khăn.


Trong căn nhà mới khang trang, chị Nguyễn Thị Mùi, khu dân cư số 2, xã Cổ Tiết tâm sự: Do đông con, chồng lại bệnh tật nên cuộc sống gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Một mái ấm để an cư lạc nghiệp luôn là ước mơ cả đời của chị. Dẫn chúng tôi đi thăm ngôi nhà khang trang, chị Mùi cho biết thêm, với số tiền hỗ trợ theo Quyết định 167, tiền hỗ trợ của tỉnh, tiền vay của ngân hàng, giúp đỡ của họ hàng, làng xóm, ngôi nhà trên 50m2 của gia đình chị đã hoàn thành với trị giá trên 60 triệu đồng. Có nhà ở đàng hoàng, không còn sống trong cảnh nhà tranh, vách đất cuộc sống của gia đình chị đã dần dần ổn định…


Ông Nguyễn Chí Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Tam Nông cho biết, thực hiện Quyết định 167 với mục tiêu đến hết năm 2014 trên địa bàn huyện cơ bản xóa xong nhà tạm. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Tam Nông xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” các cấp; thành lập Ban vận động Quỹ "Ngày vì người nghèo”…, qua đó được các ban, ngành cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ đó, đến nay tổng số tiền ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” của huyện lên đến hơn 1 tỷ đồng.


Ông Thắng cho biết thêm, kết quả sau 4 năm triển khai Chương trình 167, huyện Tam Nông đã hỗ trợ xây dựng được hơn 700 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng. Thành công của chương trình đã góp phần thiết thực vào việc thực hiện chương trình an sinh xã hội của Chính phủ và chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, là động lực giúp người nghèo ở Tam Nông vươn lên thoát nghèo bền vững.


Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới. Hàng loạt các công trình phúc lợi công cộng như điện thắp sáng, giao thông nông thôn, trường học và nước sạch đang được triển khai quyết liệt. Cùng với việc tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các công trình được đầu tư xây dựng bảo đảm an sinh xã hội, nhất là chăm lo nhà ở cho người nghèo, sau khi hoàn thành sẽ góp phần thiết thực làm thay đổi diện mạo đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Việc triển khai hiệu quả chương trình 167 là bàn đạp vững chắc để người nghèo vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương.


Ngay sau khi Quyết định 167 của Chính phủ được ban hành, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo đã được triển khai rộng khắp các địa phương trong tỉnh Phú Thọ. Qua đó, đã có hơn 6.000 hộ nghèo được vay vốn để làm nhà ở trong tổng số hơn 11.000 hộ thuộc diện được hỗ trợ. Nguồn vốn này thực sự có ý nghĩa đối với các hộ nghèo, không chỉ ở các huyện miền núi vùng cao khó khăn như Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập... mà ngay cả với địa bàn thuận lợi như Lâm Thao, Việt Trì…
Niềm vui có ngôi nhà mới đang hiện hữu trong lòng của các hộ dân được Nhà nước hỗ trợ và niềm hy vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc từ đó cũng được nhân lên. Còn rất nhiều gia đình đang mong muốn nhận được sự hỗ trợ quý báu từ chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo và mong rằng sẽ sớm có thêm nhiều ngôi nhà mang tên “167” để họ ấm áp hơn mỗi độ Tết đến xuân về.


Tạ Văn Toàn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN