Xe khách ngang nhiên “diễu phố” bắt khách

Bất chấp quy định của pháp luật, hàng loạt xe vận tải hành khách vẫn cố tình bắt khách dọc đường sau khi xuất bến trong những ngày cao điểm giáp Tết.


Bến “cóc” tái xuất


Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Những ngày này đang là cao điểm vận tải hành khách phục vụ người dân về quê ăn Tết. Phóng viên báo Tin Tức đã có mặt tại xa lộ Hà Nội và nhận thấy, đoạn qua khu vực Suối Tiên (quận 9, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) kéo dài cho đến cầu Đồng Nai hiện mỗi ngày có đến hàng chục điểm xe khách dừng lại để bắt khách dọc đường.

 

Xe dù Phi Long thường xuyên xuất bến cùng các hãng xe chạy cùng tuyến trong bến xe miền Đông.


Em Nguyễn Văn Khoa, sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên, cho biết: “Vào bến xe miền Đông (BXMĐ) mua vé phải xếp hàng, lại khó mua. Cho nên, cứ đến ngày về quê thì sinh viên chúng em thường đón xe ngoài bến cho tiện”. Tại cổng bến xe miền Đông, cứ sau 30 phút lại có đến hàng chục xe của các hãng như: Hoa Mai, Cúc Tùng, Phi Long... xuất bến chạy đủ tuyến từ TP Hồ Chí Minh đi miền Trung. Sau khi xuất bến, các xe thường chạy với tốc độ “rùa bò”, xe mở cửa, “miệng nói, tay vẫy” bắt khách, trong khi lái xe liên tục nhấp nháy đèn ra hiệu.


Tại Hà Nội, các tuyến đường Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Cừ... trước cổng các bến xe phía Nam, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm... thường xuyên xuất hiện hàng chục xe khách treo biển tuyến cố định Hà Nội - Quảng Ninh, Thái Bình, Vinh... cũng chạy với tốc độ “rùa” chèo kéo, ép khách, khiến giao thông trở nên hỗn độn.

Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đã công bố số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục, Cục CSGT đường sắt, đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại các nhà ga, bến xe, bến tàu theo số: 04.38217922, 0913.587.191 và 0989.737.767 để tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình trạng các xe khách vi phạm Luật Giao thông trong dịp Tết.


Anh Vũ Thanh Hùng (Yên Bái) là nạn nhân của tình trạng chèo kéo khách trên đường Phạm Hùng bức xúc cho biết: “Tôi vừa đi xe buýt ra bến Mỹ Đình để về quê, thấy xe chạy Phú Thọ, lại được phụ xe nhảy xuống bảo xe đúng tuyến, về tận thành phố Yên Bái, rồi vơ hành lý của tôi tống lên xe. Ngồi xe từ 11 giờ đến hơn 12 giờ, xe vẫn chưa qua khỏi cầu Thăng Long. Khi xe ra khỏi địa phận Hà Nội, đứa nhỏ nhà tôi khóc ngằn ngặt, tôi đề nghị xuống xe để bắt xe khác, nhưng phụ xe không chịu trả lại tiền...”.


Chưa hết, càng giáp Tết, tình trạng “cò mồi” vé đi xe khách tại các bến xe ở Hà Nội càng “lộng hành”. Hiện tượng này đang rất cần lực lượng chức năng xử lý kiên quyết, tránh tình trạng mất trật tự an ninh, gây tâm lý bất an cho hành khách đi lại trong những ngày cao điểm này.


 

Mở đợt cao điểm


Theo thông tin từ Thanh tra Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 1/2014, lực lượng thanh tra giao thông đã tuần tra, cắm chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Đến nay, lực lượng thanh tra đã phát hiện, xử lý gần 300 vụ, phạt gần 400 triệu đồng, với các lỗi vi phạm như đón, trả khách không đúng nơi quy định; không đóng cửa lên xuống khi xe chạy... Tuy nhiên, việc xử phạt này vẫn chưa đủ sức răn đe khiến các nhà xe tiếp tục vi phạm những quy định đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.


Do vậy, để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các khu vực cửa ngõ của thành phố dịp Tết Nguyên đán, liên ngành Thanh tra Sở GTVT TP Hồ Chí Minh - CSGT đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT trên quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội từ nay cho đến hết Tết Nguyên đán. Theo đó, lực lượng liên ngành sẽ tập trung kiểm tra tại 8 điểm “nóng” về “xe dù, bến cóc” trên xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến cầu vượt Trạm 2; trên quốc lộ 1 tại 18 điểm kéo dài từ cầu Bình Phước đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ thành phố; trên quốc lộ 13 tại đoạn qua cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình... Đồng thời, lực lượng liên ngành sẽ kết hợp tuyên truyền, vận động nhắc nhở các lái xe, chủ doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông.


Ngoài ra, Công an và Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành kế hoạch số 46 phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến quốc lộ, nhằm xóa bỏ các “xe dù, bến cóc”, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi ô tô khách chở quá số người quy định, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, lái xe say rượu bia...


Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo CSGT toàn thành phố tập trung lực lượng tổng kiểm tra xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách, bố trí ứng trực hàng ngày từ 5 giờ sáng đến 24 giờ đêm. Riêng CSGT ở các cửa ngõ ra vào thành phố bố trí chốt trực 24/24 giờ trong ngày.


Anh Đức - Tiến Hiếu

 

 


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN