Xe khách mất lái tông lan can cầu, 12 người thương vong

Đại tá Trần Hoài Bão, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an Tiền Giang cho biết: Vào lúc 9 giờ 40 phút, ngày 15/7 trên cầu Mỹ Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết tại chỗ và 11 hành khách khác bị thương.

Xe khách Kim Hoàng biển kiểm soát 61B- 003.02 (chạy tuyến cố định Bình Dương về Chợ Mới, An Giang) đang lên dốc cầu Mỹ Thuận (địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long), đã bất ngờ đâm vào lan can cầu phía bên phải, khiến 3 hành khách bị văng khỏi xe, rơi xuống lan can cầu. Không dừng lại ở đó, xe tiếp tục lao sang lan can cầu phía bên trái mới dừng hẳn.

Xe khách bị nạn trên cầu Mỹ Thuận. Ảnh: thanhnien.com.vn


Theo lời khai ban đầu của tài xế Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1980, cư ngụ tại tỉnh Bình Dương), thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang lên dốc gặp xe ngược chiều lấn tuyến, Tâm khẩn cấp đánh tay lái sang phải để tránh nhưng do cú tránh quá mạnh khiến xe tông vào lan can phải và dội trở lại tông tiếp sang lan can trái.

Cú tông quá mạnh khiến 3 hành khách giường nằm bị rơi xuống đường, trong đó có 1 người tử vong. Nạn nhân xấu số là Phan Trường Phương (sinh năm 1981, cư ngụ tại xã Mỹ Trung, huyện Chợ Mới, An Giang).Các nạn nhân bị thương được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết: Đến 10 giờ ngày 16/7, tại Khoa ngoại của Bệnh viện đang còn 7 người nằm điều trị (4 nam, 3 nữ); các bệnh nhân được điều trị tích cực, đang hồi phục sức khỏe, sẽ xuất viện trong một vài ngày tới.

Danh tính các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bao gồm 6 người quê huyện Chợ Mới (An Giang):

1/ Phạm Thị Mộc (62 tuổi), bị gãy cổ xương đùi trái

2/ Trần Nguyễn Vinh Quang (sinh 1992), bị đa chấn thương do kính xe vỡ đập vào.

3/ Nguyễn Thành Long, bị đa chấn thương.

4/ Nguyễn Thông Thạo (46 tuổi), bị chấn thương nhẹ ở đầu.

5/ Trần Văn Đức, bị chấn thương nhẹ ở đầu.

6/ Lê Thị Thùy Dương ( 20 tuổi), bị chấn thương phần đùi

Và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1967, ngụ tại huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), bị tổn thương nhẹ phần đầu.

Hiện nay, nhà xe Kim Hoàng đang tích cực khắc phục hậu quả, tổ chức cấp cứu nạn nhân, trả tiền viện phí và chi phí điều trị, đồng thời huy động phương tiện đưa các nạn nhân về nhà, hỗ trợ gia đình mai táng người chết.

Đại tá Trần Hoài Bão, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an Tiền Giang cũng cho biết hiện các ngành chức năng đang thụ lý hồ sơ, khẩn trương xác định nguyên nhân vụ việc; đồng thời sẽ khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.


Minh Trí, Phạm Thị Bình
Xe tải tông xe khách, gần 20 người thoát chết

Xe ô tô tải lấn đường và tông vào xe khách (xe giường nằm) làm xe khách lật xuống lề đường, ngay sát nhà dân. Rất may, gần 20 người đi trên xe thoát nạn, một vài người chỉ xây xát nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN