Vùng núi Bắc bộ mưa to, Trung bộ vẫn nắng nóng

Theo nhận định của Trung ương Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 23/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh ven biển Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. 


Nhiệt độ ngoài đường khiến người dân luôn trong tình trạng bịt kín mỗi khi phải đi ra đường. Ảnh: Trần Thanh Giang-TTXVN


Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc bộ trong chiều tối và đêm 23/5 tiếp tục có mưa, mưa rào; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 23/5 như sau: Phía Tây Bắc bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào, riêng vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía bắc có nơi trên 38 độ C.



Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.


Thanh Tuấn (TTXVN)
Đêm nay Bắc Bộ mưa giông trên diện rộng
Đêm nay Bắc Bộ mưa giông trên diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm nay ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và giông trên diện rộng, riêng vùng núi và trung du sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN