Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đắk Lắk: Nỗ lực cứu chữa các bệnh nhân

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường tránh Buôn Hồ (đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) khiến một người tử vong và nhiều người bị thương, ngày 9/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, một nạn nhân đang thở máy, hôn mê sâu, tiên lượng rất xấu.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân L.T.Q. (ngụ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Do tình hình bệnh chuyển biến nặng, bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. “Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, tụ máu não, chấn thương cột sống cổ, chấn thương vùng ngực, gãy nhiều xương sườn, tràn máu màng phổi... Bệnh viện đang tập trung, cố gắng bằng mọi cách để cứu chữa cho bệnh nhân”, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết thêm.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Thạc sỹ - Bác sĩ Phạm Hòa Anh cho biết, bệnh viện đã báo động đỏ, huy động tất cả các bác sĩ trong bệnh viện đang trực cũng như các bác sĩ từ phòng khám tham gia hỗ trợ, sơ cứu, cấp cứu cho các bệnh nhân. 5 bệnh nhân bị thương đang được tích cực điều trị và tiến triển tốt. Các bệnh nhân còn lại bị thương nhẹ, tự đi lại chăm sóc sức khỏe được hoặc đã xuất viện.

Liên quan đến vụ tai nạn, Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của lái xe và người chứng kiến vụ tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Đối với tài xế xe khách 16 chỗ Phạm Phú Quý (sinh năm 1987, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột), qua kiểm tra, tài xế Quý không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Đối với tài xế xe tải Phạm Văn Huân (ngụ tỉnh Thái Nguyên), lúc xảy ra tai nạn, tài xế Huân hoảng sợ nên chạy vào rẫy cà phê để trốn. Sau đó, cơ quan điều tra tìm thấy và đưa về tài xế Huân về trụ sở làm việc. Cơ quan điều tra đã làm việc với lái xe Huân, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và ma túy nhưng chưa cung cấp kết quả.

Theo Công an thị xã Buôn Hồ, trước thời điểm xảy ra tai nạn, camera hành trình của phương tiện đi phía sau xe tải ghi lại thấy rõ, xe tải đã chạy lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông vào xe khách 16 chỗ dẫn đến vụ tai nạn. Quá trình làm việc, tài xế xe tải đã thừa nhận toàn bộ sự việc.

Liên quan đến vụ tai nạn, đêm 8/10, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông thị xã Buôn Hồ và Công an thị xã Buôn Hồ đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nhẹ 1 triệu đồng, bị thương nặng 2 triệu đồng. Riêng nạn nhân tử vong, sáng 9/10, đại diện Công an thị xã Buôn Hồ và Ban An toàn giao thông thị xã Buôn Hồ đã đến chia sẻ mất mát và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, chiều 8/10, trên đường tránh Buôn Hồ (đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách 16 chỗ xảy ra khiến anh L.Q.H. (28 tuổi, hướng dẫn viên du lịch, ngụ tại xã Đắk Mil, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tử vong và 12 người bị thương.

Hoài Thu (TTXVN)
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đắk Lắk làm một người tử vong và nhiều người bị thương
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đắk Lắk làm một người tử vong và nhiều người bị thương

Chiều 8/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên đường tránh Buôn Hồ (đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và xe tải khiến một người tử vong và nhiều người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN