Voi rừng lại xuất hiện

Ngày 30/12, lãnh đạo xã Hương Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết: Gần đây, voi rừng thường về phá hoại hoa màu, cây cối tại địa phương.

Tối 28, ngày 29 và rạng sáng 30/12, đàn voi rừng đã về giẫm đạp hoa màu, húc đổ tường rào nhà chị Lê Thị Xoan tại xóm 1, xã Hương Điền, huyện Vũ Quang. Đàn voi đã quật đổ hàng chục cây keo, nhiều cây dứa, phá toàn bộ hệ thống hàng rào dây thép gai vườn nhà chị Xoan.


Ảnh internet

Theo người dân ở đây, đàn voi thường xuất hiện vào ban đêm, đến rạng sáng chúng mới quay về rừng. Hoa màu, cây trồng của gia đình chị Nguyễn Thị Dung và anh Nguyễn Văn Sơn cũng bị đàn voi rừng phá hoại.

Đây là đàn voi ở Vườn quốc gia Vũ Quang, trong thời gian này thường về nương rẫy để kiếm thức ăn. Chính quyền và nhân dân các xã Hương Quang, Hương Điền chưa có biện pháp hữu hiệu để xua đuổi đàn voi khi chúng phá hoại nương rẫy.


Công Tường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN