Vinh danh những thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu

Ghi nhận và tôn vinh những thanh niên công nhân lao động xuất sắc, có nhiều sáng tạo trong lao động, hoạt động năng nổ trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, ngày 8/6, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương Thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2019 và khai mạc Liên hoan Thủ lĩnh thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Chú thích ảnh
Trao tặng Bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải, cho biết: Tuyên dương Thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu cũng như Liên hoan Thủ lĩnh thanh niên công nhân thành phố được tổ chức 2 năm một lần là sự kiện ý nghĩa để các thủ lĩnh thanh niên công nhân giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên công nhân các đơn vị cũng như giới thiệu và nhân rộng các mô hình, giải pháp hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân thành phố, khẳng định những quyết tâm của đội ngũ thanh niên công nhân vì chất lượng sản phẩm và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo anh Ngô Minh Hải, 200 đại biểu thanh niên công nhân tham dự liên hoan cũng như 50 thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu được tuyên dương cần tiếp tục rèn luyện, nỗ lực trong việc triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh niên công nhân tại các doan nghiệp, đi đầu trong phong trào thi đua, lao động sáng tạo, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên công nhân vào sự phát triển của doanh nghiệp và công tác đoàn, phong trào thanh niên công nhân.

Là một trong 50 thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu được tuyên dương, anh Nguyễn Văn Hùng, kỹ sư cơ khí, Phó Bí thư Chi đoàn Công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên công nhân tại công ty. Anh đã đề xuất Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn công ty tổ chức sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể dục thể thao cho thanh niên công nhân vào những dịp lễ, ngày nghỉ sau ca. Qua đó, công ty đã thành lập 16 câu lạc bộ văn nghệ, bóng đá, cầu lông để tự sinh hoạt với nhau cũng như tham gia các giải thể thao, văn nghệ do địa phương tổ chức.

Anh Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Công ty có đông công nhân quê ở các tỉnh miền Trung nên tôi đã đề xuất Ban Giám và Công đoàn công ty tổ chức các chuyến xe nghĩa tình, bữa ăn miễn phí tại các điểm dừng chân cho công nhân về quê đón tết hàng năm, mỗi năm hỗ trợ hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động về quê trong dịp tết".

Cũng là một thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu được tuyên dương, chị Lê Ngọc Hân, nhân viên kế toán, Phó Bí thư Chi đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Vĩnh Khang cho biết: "Với vai trò của mình, tôi thường xuyên tham mưu Công đoàn công ty chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đoàn viên bị ốm đau, tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền với đơn vị kết nghĩa tại địa phương, đồng thời vận động đoàn viên công ty tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chiến dịch Xuân tình nguyện, Giọt máu hồng, Kỳ nghỉ hồng".

Liên hoan Thủ lĩnh thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/6 với sự tham dự của 200 thủ lĩnh thanh niên công nhân thành phố, tham gia các hoạt động dâng hoa, dâng hương Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; tham gia hành trình “Thủ lĩnh thanh niên công nhân thành phố nhớ lời Di chúc, theo chân Bác” với các hoạt động dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan phòng trưng bày “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nghe thuyết minh, trải nghiệm và chia sẻ cảm nhận của bản thân về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, các thủ lĩnh thanh niên công nhân cũng sẽ tham gia học tập chuyên đề “Các giải pháp tập hợp đoàn viên, thanh niên trong doanh nghiệp” nhằm trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp tập hợp đoàn viên, thanh niên xung kích, sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp; thực hiện dọn rác, làm sạch biển, tuyên tuyền bảo vệ môi trường, trồng cây xanh tại huyện Cần Giờ. 

Tin, ảnh: Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Tuyên dương 125 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ
Tuyên dương 125 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ

Ngày 7/6, tại TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn thành phố tổ chức tuyên dương 215 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ lần thứ 14 năm 2019, tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 19 thanh niên tiên tiến tiêu biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN