Vietnam Airlines hủy nhiều chuyến bay do bão số 8

Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 (tên quốc tế là Sơn Tinh ) nên trong các ngày 27 - 28/10, hàng loạt chuyến bay đến/ đi từ 4 sân bay miền Trung gồm Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã bị hủy do điều kiện thời tiết xấu.

Theo đó, ngày 27/10 , Vietnam Airlines hủy 14 chuyến bay đến/ đi từ Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, có thời gian khởi hành từ 05h50 – 12h25, gồm : Đường bay Hà Nội – Đà Nẵng: hủy 02 chuyến bay VN1507, VN1508; Đường bay Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng: hủy 02 chuyến VN1910, VN1911; Đường bay Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng: hủy 02 chuyến bay VN1308, VN1309; Đường bay Hà Nội – Huế: hủy 02 chuyến bay VN7542, VN7543; Đường bay Tp. Hồ Chí Minh – Huế: hủy 04 chuyến bay VN1370, VN1371, VN1372, VN1373; Đường bay Tp. Hồ Chí Minh – Đồng Hới: hủy 02 chuyến VN1400, VN1401.

Ngày 28/10 , Vietnam Airlines tiếp tục hủy 10 chuyến bay đến/ đi từ Vinh và Đồng Hới, có thời gian khởi hành từ 07h15 – 12h10, gồm : Đường bay Hà Nội – Vinh: hủy 02 chuyến bay VN1710, VN1711; Đường bay Đà Nẵng – Vinh: hủy 02 chuyến bay VN1020, VN1021; Đường bay Tp. Hồ Chí Minh – Vinh: hủy 04 chuyến VN1262, VN1263, VN1268, VN1269; Đường bay Hà Nội – Đồng Hới: hủy 02 chuyến bay VN1590, VN1591.


Hàng loạt chuyến bay của Vietnam Airlines bị hoãn, hủy vì bão. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng ( trên 2.400 khách) sẽ được Vietnam Airlines bố trí đi trên các chuyến bay bù và chuyến bay thường lệ trong thời gian sớm nhất. Hãng mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ phía khách hàng trong trường hợp các chuyến bay phải hủy hoặc điều chỉnh giờ khai thác do ảnh hưởng của bão trong giai đoạn này.

Vietnam Airlines đang theo dõi sát diễn biến cơn bão để cân nhắc phương án khai thác và sẽ sớm thông tin tới hành khách về kế hoạch khai thác của hãng. Vietnam Airlines hiện đã chuẩn bị các phương án dự phòng, tăng cường lực lượng trực điều hành 24/24, chuẩn bị máy bay và nguồn lực để tăng chuyến và bay bù khi điều kiện khai thác cho phép.


Hồng Ninh
Khẩn trương ứng phó với bão lớn
Khẩn trương ứng phó với bão lớn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 8 đang hướng vào miền Trung, phía nam đồng bằng bắc bộ và di chuyển với tốc độ khá nhanh, từ 20 - 25 km/giờ. Hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão đã lên phương án đối phó với cơn bão này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN