Hải Phòng khẩn trương tiêu úng, bảo vệ hơn 14.000 ha cây trồng bị ngập

Trước nguy cơ thiệt hại tiếp tục gia tăng do ảnh hưởng của bão số 4, thành phố Hải Phòng đang huy động hệ thống công trình thủy lợi, trạm bơm, nhân lực và phương tiện để tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đồng thời triển khai các phương án ứng phó với ngập úng, sạt lở, sự cố đê điều và các tình huống phát sinh do bão gây ra.

Chú thích ảnh
Hải Phòng vận hành tối đa các trạm bơm chống ngập úng, giảm thiểu rủi ro cho ngành nông nghiệp. 

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đến 17 giờ ngày 24/8, tổng diện tích cây trồng bị ngập trên địa bàn thành phố là trên 14.340 ha. Trong đó, lúa bị ngập trắng 2.350 ha, lúa bị ngập 2/3 cây 5.520 ha, rau màu 1.410 ha và cây ăn quả bị ngập gốc 5.060 ha. Hiện chưa có thống kê đầy đủ về mức độ thiệt hại.

Diện tích lúa toàn thành phố ước đạt trên 77.200 ha. Trong số này, khoảng 500 ha đã và đang trỗ bông, 47.000 ha đang bắt đầu làm đòng và làm đòng, 29.700 ha đang đẻ nhánh đến cuối đẻ nhánh. Mưa lớn kéo dài, nước trên đồng ruộng dâng cao trong thời điểm cây lúa ở nhiều giai đoạn sinh trưởng khác nhau, yêu cầu khẩn trương tiêu thoát nước, hạn chế thời gian cây trồng bị ngập.

Đối với rau màu, tổng diện tích gieo cấy ước đạt trên 14.000 ha, trong đó khoảng 7.000 ha đã thu hoạch xong, 5.000 ha đang cho thu hoạch và 2.000 ha đang chuẩn bị cho thu hoạch. Thành phố yêu cầu các địa phương tập trung tiêu úng, khẩn trương thu hoạch rau màu, thủy sản đã đến kỳ nhằm hạn chế thiệt hại.

Công tác tiêu thoát nước được các đơn vị khai thác công trình thủy lợi triển khai ở mức cao nhất. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương vận hành 127 trạm bơm và các hồ chứa nước; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải vận hành trạm bơm My Động; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo vận hành 3 trạm bơm. Các công ty thủy lợi khu vực phía Đông thành phố tiếp tục tháo nước theo điều kiện mực nước thủy triều.

Ông Đỗ Văn Trãi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ cho biết, ngay từ khi áp thấp nhiệt đới hình thành, đơn vị đã tập trung nhân lực trực 24 giờ mỗi ngày và vận hành tiêu nước. Đến ngày 24/8, đơn vị đã bước sang ngày thứ tư liên tục tiêu nước hết công suất các công trình.

Trong các ngày 22, 23 và 24/8, Công ty Đa Độ vận hành hết năng lực các cống, tranh thủ thủy triều xuống để tiêu thoát nước, đồng thời vận hành tối đa các trạm bơm tiêu úng. Một số diện tích nông nghiệp cục bộ bị ngập nhưng đơn vị đã sử dụng các giải pháp công trình để hạ thấp mực nước. Trong đêm 24/8, công ty tiếp tục vận hành tối đa các cống và trạm bơm trên toàn hệ thống.

Chú thích ảnh
Hải Phòng vận hành tối đa các trạm bơm chống ngập úng, giảm thiểu rủi ro cho ngành nông nghiệp. 

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố yêu cầu xác định các khu vực có nguy cơ ngập lụt, chủ động tiêu nước đệm tại vùng có nguy cơ mưa lớn và sẵn sàng vận hành công trình thủy lợi. Các công ty khai thác công trình thủy lợi phải rà soát, kiểm tra hệ thống, khắc phục sự cố và chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn các cống dưới đê, khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Bên cạnh cây trồng, mưa bão ảnh hưởng đến một số lĩnh vực sản xuất khác. Trong thủy sản, khoảng 43 ha bị ngập tràn bờ, gồm 30 ha tại phường Việt Hòa và 13 ha tại phường Kinh Môn. Các hộ nuôi trồng đã chủ động ứng phó nên đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận thiệt hại.

Trong chăn nuôi, tại xã Nam Sách có 300 con gia cầm bị chết và 200 con bị yếu. Tại xã Bắc Thanh Miện, một trang trại bị ngập phải bơm chống ngập và di dời vật nuôi. Tại xã An Thành, một trại nuôi gà quy mô 17.000 con bị ngập từ 15 đến 25 cm. Số gà có trọng lượng từ 1,6 đến 2 kg bị chết nhưng chưa xác định cụ thể.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất, đá tại 3 địa phương. Tại xã Nam An Phụ ghi nhận 8 điểm sạt lở, có nguy cơ ảnh hưởng đến 20 hộ dân với 77 nhân khẩu; một điểm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên làm sập một dãy phòng học. Tại phường Nguyễn Trãi xảy ra một điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường ĐT398B, đoạn từ Km12+500 đến Km13+407, làm đất đá sạt xuống mặt đường và gây nứt ngang đường. Sự cố đã được khắc phục. Tại phường Trần Hưng Đạo ghi nhận 2 điểm sạt lở tại Tổ dân phố Vạn Kiếp và Tổ dân phố Tân An.

Hệ thống đê điều xuất hiện 3 sự cố. Tại xã Nguyên Giáp, mưa lớn làm đất bão hòa nước, gây sạt lở, lún mái đất hai bên mang cống Chợ Dậu tại K50+413 đê tả sông Luộc, làm gãy cầu công tác phía sông. Đơn vị chức năng đã cắt bỏ cầu công tác để tránh tác động vào giàn van, hiện sự cố ổn định.

Tại phường Hải Dương, mái đê phía sông đê hữu Thái Bình bị sạt tại 4 vị trí từ K18+942 đến K19+125 do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài và nước sông lên cao. Các lực lượng tiếp tục theo dõi, chuẩn bị vật tư, thiết bị và nhân lực xử lý theo phương châm bốn tại chỗ. Tại xã Nam An Phụ, mái đê phía sông tuyến đê hữu Kinh Thầy sạt lở tại 2 vị trí, trong đó một đoạn dài 30 m và một đoạn dài 130 m.

Hệ thống thủy lợi xuất hiện 3 sự cố. Tại xã Đường An, bờ tả kênh Tây Kẻ Sặt dài 200 m xảy ra trượt mái, xuất hiện một số vết nứt; bờ hữu kênh Kim Sơn dài 200 m cũng xuất hiện vết nứt. Các sự cố đã được khắc phục cơ bản. Cầu dao tổng trạm bơm Long Động bị nổ lúc 14 giờ ngày 24/8 và đã được xử lý, khắc phục xong.

Để tiếp tục giảm thiểu thiệt hại, Hải Phòng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, thủy lợi, kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Thành phố yêu cầu cập nhật diễn biến mưa, lũ, bão để thông tin kịp thời; chỉ đạo các công ty thủy lợi tiêu úng, nhất là tại khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập úng. Các diện tích rau màu và thủy sản đến kỳ thu hoạch được yêu cầu khẩn trương thu hoạch.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các địa phương vận hành hệ thống tiêu thoát nước tại khu vực đô thị, khu dân cư, khắc phục các điểm ngập và bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông. Điện lực Hải Phòng xử lý các sự cố hệ thống điện, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm phục vụ tiêu úng.

Tại các địa phương, thành phố yêu cầu chủ động ứng phó với bão, lũ, ngập lụt, bảo vệ sản xuất và chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ. Các khu vực đồi, núi phải theo dõi nguy cơ sạt lở, chủ động phương án di dời, sơ tán người dân khi cần thiết. Các địa phương có đê phải triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu và tổ chức tuần tra, canh gác theo cấp báo động.

Cùng với các giải pháp bảo vệ sản xuất, thành phố triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và cơ sở hạ tầng. Đến 17 giờ ngày 24/8, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.620 phương tiện với 4.499 lao động. Toàn bộ phương tiện đã vào neo đậu, không còn phương tiện đang hoạt động hoặc nằm trong vùng nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì một sở chỉ huy cơ bản, 5 sở chỉ huy nhẹ và các sở chỉ huy bổ trợ, huy động tổng cộng 11.267 cán bộ, chiến sĩ cùng 280 phương tiện. Công an thành phố huy động 830 cán bộ, chiến sĩ, thành lập 10 tổ phản ứng nhanh sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

Toàn bộ 12 trên 12 Hạt quản lý đê điều tổ chức trực ban, thường xuyên kiểm tra hệ thống đê điều và các trọng điểm xung yếu. Đến thời điểm báo cáo, hệ thống đê điều và các trọng điểm xung yếu cơ bản an toàn, các sự cố phát sinh đã được kiểm tra và đề nghị địa phương xây dựng phương án xử lý.

Dự báo mưa lớn tiếp tục có thể gây ngập úng và phát sinh thêm sự cố, Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục trực 24 giờ mỗi ngày, theo dõi sát diễn biến bão, mưa, lũ và tình hình thiệt hại. Trọng tâm là tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích sản xuất, bảo đảm an toàn đê điều, thủy lợi, giao thông, điện và thông tin liên lạc, đồng thời sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)
Ảnh hưởng bão số 4: Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại Hải Phòng ngập nặng
Ảnh hưởng bão số 4: Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại Hải Phòng ngập nặng

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn xảy ra trên diện rộng trong hai ngày qua, đến sáng 24/8, tuy mưa ngớt nhưng nhiều tuyến phố tại một số phường ở phía Tây thành phố Hải Phòng, tình trạng ngập nặng cục bộ vẫn tiếp diễn, một số nơi ngập sâu từ 50 cm đến 60 cm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN