Việt Nam-Campuchia thúc đẩy hợp tác giới luật gia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa giới luật gia hai nước Việt Nam và Campuchia, đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam do ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 3-6/11.

Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Campuchia Hy Sophea (bên phải) tiếp đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam do ông Lê Minh Tâm (bên trái), Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam dẫn đầu.


Chiều 4/11, tại Phnom Penh, đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam có buổi làm việc cùng đoàn đại biểu Hội Luật sư Campuchia do ông Bun Hon, Chủ tịch Hội luật sư Campuchia, dẫn đầu. Hai bên cùng nhất trí cho rằng sự trao đổi, hợp tác giữa tổ chức luật gia hai nước có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh cả hai nước cùng đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong tương lai, Hội luật gia hai nước Việt Nam và Campuchia cần đẩy mạnh sự hợp tác song phương cũng như trong tư cách thành viên của Hiệp hội Luật gia các nước Đông Nam Á và Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế.

Ông Bun Hon và ông Lê Minh Tâm cũng nhất trí trên cơ sở mối quan hệ sẵn có giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác phát triển nguồn nhân lực, trong thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật sư Campuchia cần triển khai các kế hoạch thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa lực lượng luật gia hai nước. Hoạt động chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, cùng nâng cao vai trò và chức năng của lực lượng luật gia trong đời sống xã hội sẽ góp phần tích cực vào việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mỗi nước, đồng thời phục vụ quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc cùng Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Campuchia Hy Sophea và đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.


Toàn cảnh buổi làm việc giữa Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Campuchia và đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam.



TTXVN/Tin tức

Việt Nam, Brazil tăng mạnh giao thương
Việt Nam, Brazil tăng mạnh giao thương

Trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và Brazil trong 9 tháng đầu năm nay đã vượt vượt kim ngạch thương mại hai chiều của cả năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN