Việt Nam xếp thứ 55 trong các quốc gia thịnh vượng nhất thế giới

Theo khảo sát Chỉ số Thịnh vượng 2015 (2015 Prosperity Index) của Viện Legatum có trụ sở tại London, công bố ngày 2/11, Việt Nam được xếp ở vị trí 55 trong danh sách này.


Nếp nhà mới dựng của một gia đình người Mông ở bản Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn chuẩn bị đón Xuân về. Ảnh: Văn Phát - TTXVN

Na Uy được vinh danh là quốc gia thịnh vượng nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp, trong khi các nước láng giềng Bắc Âu như Đan Mạch và Thụy Điển cũng nằm trong tốp 5 nước đứng đầu trong bảng xếp hạng 142 quốc gia trên thế giới. Hai quốc gia còn lại trong tốp 5 là Thụy Sỹ và New Zealand.

Viện Legatum xếp hạng các nước dựa trên 8 tiêu chí, theo đó các quốc gia Bắc Âu luôn thống lĩnh tốp đầu danh sách này nhờ xếp hạng cao trong các lĩnh vực như giáo dục, cơ hội kinh doanh, kinh tế, thu nhập bình quân trên người lao động, y tế và phúc lợi xã hội.

Với nguồn lợi từ dầu mỏ, Na Uy có hệ thống phúc lợi cực kỳ hào phóng và người làm việc được nghỉ hưu sớm hơn hẳn so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các nước Bắc Âu không được đánh giá tích cực trong việc giải quyết tình trạng thất nghiệp. Cụ thể, tỉ lệ thất nghiệp ở Thụy Điển là 7,8%, của Đan Mạch là 6,3% và của Phần Lan là 9,4%.

Với thứ hạng 15, Vương quốc Anh được đánh giá có bước chuyển mình ngoạn mục hơn bất cứ nước nào trong các nền kinh tế phát triển. Anh hiện có tỉ lệ người làm việc toàn thời gian trong số 20% dân số nghèo nhất nước này cao hơn bất cứ nền kinh tế lớn nào trong Liên minh châu Âu (EU). Năm 2009, chỉ 6% trong số những người nghèo nhất ở Anh có việc làm toàn thời gian song đến năm 2014, tỉ lệ này đã tăng 5 lần lên 30%.

Các cô gái Na Uy trong trang phục truyền thống.

Bị mất điểm trong đánh giá về an toàn và an ninh, Mỹ bị tụt một bậc xuống vị trí 11 trong bảng xếp hạng năm nay. Ngoài ra, nền kinh tế lớn nhất thế giới này cũng không nằm trong tốp 30 trong mục xếp hạng về an toàn và an ninh. Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc xếp ở vị trí 52 trong danh sách.

Khảo sát Thịnh vượng 2015 của Viện Legatum cũng đánh giá cao sự trỗi dậy của các nền kinh tế Đông Nam Á kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu.

Trong số đó, Singapore (đứng ở vị trí 17 trong bảng xếp hạng) dẫn đầu trong lĩnh vực kinh tế với gần một nửa hàng xuất khẩu của quốc gia này được liệt vào diện hàng hóa "công nghệ cao". Indonesia (đứng thứ 69) được đánh giá có thành tích kinh tế nổi bật nhất, vượt 21 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu trong vòng 7 năm qua.

Năm quốc gia xếp cuối cùng trong bảng xếp hạng Khảo sát Thịnh vượng 2015 của Viện Legatum là CH Trung Phi, Afghanistan, Haiti, Chad và Burundi.


TTXVN/Tin Tức
Việt Nam xếp thứ 56 về năng lực cạnh tranh toàn cầu
Việt Nam xếp thứ 56 về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu 2015-2016. Việt Nam được ghi nhận tiến bộ đáng kể so với năm ngoái khi tăng 12 bậc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN