Việt Nam chưa có trường hợp mắc MERS-CoV

Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính đến ngày 17/6/2015, tại Hàn Quốc ghi nhận thêm 8 ca mắc mới và 1 trường hợp tử vong. Như vậy, từ ngày 20/5/2015 đến nay nước này đã ghi nhận 162 trường hợp mắc bệnh, 19 trường hợp tử vong.


Các bệnh viện đã sẵn sàng công tác phòng dịch bệnh. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đi kiểm tra công tác phòng dịch tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN



Hiện nay, Hàn Quốc đang thử nhiệm điều trị MERS-CoV cho 2 bệnh nhân tại 2 bệnh viện bằng huyết tương của người bệnh đã phục hồi sau khi mắc bệnh MERS-CoV.


Tại châu Âu, Cơ quan chức năng Đức thông báo một người đàn ông 65 tuổi, là công dân nước này, đã tử vong do MERS-CoV vào ngày 6/6/2015. Bệnh nhân này từng đi du lịch tại Abu Dhabi và tiếp xúc với động vật sống tại chợ gia súc tại Arabia Saudia, sau đó quay về Đức từ tháng 2/2015. Hiện không có trường nào lây nhiễm tại Đức.


Tính đến 17/6/2015, tổng số mắc MERS-CoV trên thế giới là 1.329 ca nhiễm, trong đó 466 ca tử vong tại 26 nước. Ca bệnh tại chỗ (9 nước): Ả Rập Xê Út, Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Oman, Jordan, Kuwait, Yemen, Lebanon, Iran; Ca bệnh xâm nhập (17 nước): Anh, Pháp, Tunisia, Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Mỹ, Hà Lan, Algeria, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Việt Nam hiện chưa có trường hợp nhiễm MERS-CoV. Tuy vậy người dân cần chủ động tuân theo các khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra.


Tạ Nguyên
Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc MERS-CoV
Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc MERS-CoV

Tính đến ngày 15/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã ghi nhận 1.313 trường hợp mắc MERS-CoV, trong đó 460 trường hợp tử vong, tại 26 quốc gia

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN