Vì biên giới bình yên

Cuối năm là thời điểm các đối tượng xấu thường lợi dụng, đột nhập, vượt biên trái phép; buôn bán, vận chuyển hàng cấm hoặc thực hiện âm mưu phá hoại, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, dân quân thường trực biên giới xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng tăng cường tuần tra đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới và kiểm tra, kiểm soát địa bàn nội địa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã tuần tra bảo vệ biên giới.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Khoái, Hoàng Văn Thuận cho biết, Yên Khoái có đoạn đường biên giới quốc gia dài 3,7 km, tiếp giáp với Trung Quốc. Từ khi được thành lập, đi vào hoạt động, Tiểu đội Dân quân thường trực biên giới đã phát huy vai trò trong công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2016, lực lượng dân quân thường trực xã Yên Khoái phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới hơn 10 lần với trên 100 lượt người tham gia.

Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nội địa, lực lượng dân quân thường trực phối hợp với tổ chức, đoàn thể tuyên truyền người dân không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trong khu vực cửa khẩu Chi Ma để buôn bán; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tích cực đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, truy quét tội phạm hình sự, tội phạm ma túy… Tiểu đội dân quân thường trực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc phụ trách gần 4km đường biên giới, có hai cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Quốc tế đường sắt Đồng Đăng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã kiểm tra cột mốt biên giới.

Vì vậy mỗi dịp lễ, Tết, lực lượng dân quân thường trực thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đồn Công an thị trấn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tổ chức tuần tra địa bàn, đường biên, cột mốc, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết, chấp hành nghiêm quy định về cấm đốt pháo, không tham gia tiếp tay, vận chuyển hàng cấm.

Thượng tá Hứa Thiên Vương, Trưởng Ban Dân quân, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đánh giá, tất cả các xã, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Tiểu đội dân quân thường trực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Từ khi thành lập đến nay, các đơn vị luôn duy trì hoạt động nề nếp, qua đó ngày càng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng dân quân thường trực luôn chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc theo định kỳ; vận động nhân dân sinh sống trên địa bàn chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Từ đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, lực lượng dân quân thường trực còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn biên giới.

Bài và ảnh: Thái Thuần (TTXVN)
Ấm lòng màu áo xanh nơi biên giới
Ấm lòng màu áo xanh nơi biên giới

“Đối với chúng em, các chú bộ đội biên phòng giống như những người cha. Những bữa cơm trưa các chú nấu ăn rất ngon, nhờ đó em có thêm nhiều sức khỏe để đến trường học tập”, em Rơ Mah H’Đuối tâm sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN