Về 'em út' tham gia chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật bản 2023

Một trong 11 thành viên Việt Nam trên chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản SSEAYP 2023 là Nghiêm Đức An, sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Ngoại thương, người sáng lập dự án "SAT SQUAD" cung cấp lớp học chất lượng cao giúp học sinh hòa nhập với môi trường quốc tế thông qua tiếng Anh và STEM.

Chú thích ảnh
Đức An và các thành viên trong đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự SSEAYP 2023. Ảnh: Sseayp Vietnam

Mong muốn trở thành công dân toàn cầu 

Cơ duyên để Nghiêm Đức An đến với SSEAYP “rất tình cờ”, khi đọc được thông báo tuyển thành viên cho đoàn trên mạng xã hội vào đầu năm 2020.  

“Chương trình đã hấp dẫn em khi nhìn vào hiệu quả mang lại, cũng như các anh chị đi trước đã trở thành những công dân toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển của đất nước ở nhiều lĩnh vực”, An nói.

Đức An chia sẻ: “Em nghĩ mình đã cố gắng hết khả năng để có thể dung hòa được niềm đam mê nghệ thuật âm nhạc và nhiếp ảnh; tinh thần khởi nghiệp trẻ về phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng, thành phố bền vững và sự tự tin vào khả năng giao tiếp tiếng Anh. Em nghĩ đó là thế mạnh để người trẻ trở thành công dân toàn cầu". 

Trong chuyến đi lần này, Đức An xung phong đảm nhận khá nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Xin tài trợ cho chương trình hay chuẩn bị cho sự kiện gặp mặt với Nhật hoàng Naruhito và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Hiện tại, Đức An dành thời gian để nghiên cứu thêm về các vấn đề kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam và các nước trong khu vực.  

Thầy giáo của lớp luyện thi SAT  

Là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Đức An từng tham gia các sự kiện quốc tế như: Trại hè Robotics tại Israel năm 2017 do đại sứ quán Israel tài trợ, Đại diện Việt Nam cùng Câu lạc Bộ GreenAms 6520 Robotics Team tham gia cuộc thi Robotics lớn nhất thế giới - FIRST Robotics Competition (FRC) tại Sydney, Úc năm 2018…

Chú thích ảnh
Nghiêm Đức An chia sẻ về học tập SAT và STEM hướng tới du học quốc tế cùng diễn giả Bùi Quang Huy - Lập trình viên tại Google US. Ảnh: NVCC

Năm 2019 cũng là một năm thành công với Đức An khi trở thành thủ khoa khối D07 (toán, hóa, tiếng Anh) của Hà Nội (top 5 cả nước) và trường Ams với tổng 3 môn là 28,9 điểm tại kỳ thi THPT quốc gia.

Nguyễn Đức An chia sẻ: "Để duy trì năng lượng để học tốt cũng như tham gia các hoạt động thì cách mà em làm là tìm cho mình một hình mẫu để ngưỡng mộ và hướng tới, cụ thể là Sumi Jo - nghệ sĩ châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy. Xuất phát từ môi trường học tập dung hòa giữa kiến thức học thuật và những câu chuyện truyền cảm hứng, em xây dựng SAT SQUAD - dự án giáo dục toàn diện thông qua SAT và STEM”.  

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Đức An đã mở những lớp học phi lợi nhuận đầu tiên nhằm chia sẻ những bí quyết của mình. Đức An cảm thấy vui nhất trong quá trình dạy SAT chính là được góp phần nào sức lực trong việc giúp các bạn học sinh đạt được ước mơ của mình ở những trường Đại học hàng đầu như: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại Ngoại Thương, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại Học Bách khoa Hà Nội… Hay những trường Đại học trong nhóm Ivy League hàng đầu nước Mỹ: Cornell, Columbia, Brown…; nhóm Đại học hàng đầu nước Úc: University of Melbourne, University of Sydney…  

Đức An chia sẻ: “Em luôn định hướng SAT SQUAD với phương pháp học tập mang tính cá nhân hóa, cân bằng giữa kiến thức học thuật và phát triển tư duy phản biện, tinh thần tự học. Bên cạnh việc xây dựng lộ trình đầy đủ Tiếng Anh cho các bạn học sinh từ cấp 1, SAT SQUAD tập trung vào xây dựng những học sinh tự tin khám phá chân trời tri thức bằng việc tối ưu hóa điểm số bài thi chuẩn hóa SAT và khai thác tiềm năng công nghệ thông qua các hoạt động bổ ích nghiên cứu STEM, khi kết hợp với X-Class Tech Academy”.  

Lớp học SAT tại SAT SQUAD có lẽ cũng trở nên thật khác biệt khi mỗi bạn học sinh sau đó dù thành công ở Mỹ, Úc… hay quốc gia nào cũng đều trở thành những người bạn rất thân với “thầy giáo trẻ” Nghiêm Đức An. Tại đây, các bạn học sinh từ khóa đầu tiên vào năm 2019 vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, những khó khăn, những trải nghiệm, thành công mà các bạn có được trên con đường chinh phục giấc mơ với học sinh khóa sau. Chính sự kết nối này đã thu hút nhiều học sinh đến lớp học của Đức An.

Bên cạnh việc phát triển dự án SAT SQUAD, Đức An đang hoàn thiện bản thân mình trong lĩnh vực tài chính khi làm một môi giới chứng khoán và xây dựng một Start-up mang tên mình An Invest Group trong lĩnh vực bất động sản.  

Đức An tâm sự: “Các công việc từ SAT SQUAD đến chứng khoán, hay dự án khởi nghiệp bất động sản đều giúp em cảm nhận mình đang đóng góp cho cộng đồng khi chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm mình có, kết nối nhiều người có chung đam mê và giúp họ tiến thêm một bước gần tới ước mơ”. 

Lê Vân/Báo Tin tức
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp đại biểu Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp đại biểu Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản

Ngày 12/11, trong khuôn khổ Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 46 - năm 2019 (SSEAYP 2019) đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ 10-13/11, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung đã có buổi tiếp đoàn đại biểu tham gia chương trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN