Tháng cao điểm 'Vì người nghèo':

Vận động ủng hộ quỹ để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sáng 17/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022.

Ngay tại lễ phát động, đã có trên 40 tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ với tổng số tiền hơn 7,7 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh.

Chú thích ảnh
Các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Từ đầu năm đến 30/9/2022, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã vận động, kêu gọi và tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ với số tiền hơn 19,1 tỷ đồng. Cùng với nguồn quỹ năm 2021 chuyển sang là 4,5 tỷ đồng, đến nay Quỹ Vì người nghèo có tổng số tiền hơn 23,7 tỷ đồng.

Từ đó, Ban Vận động đã phân bổ số tiền 20,7 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo trong tỉnh. Cụ thể, đã xây mới 332 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 212 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ 105 trường hợp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau; thăm và tặng 5.144 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ Tết…        

Tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thanh An, cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 33,8 nghìn hộ nghèo, chiếm 9,11% và 26,2 nghìn hộ cận nghèo, chiếm 7,08% (trong đó có hơn 2.000 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở) đang rất cần những tấm lòng cảm thông và nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng chia sẻ giúp đỡ để vơi bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất… vươn lên thoát nghèo bền vững.

Dịp này, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã phân bổ hơn 160 tấn gạo cho người nghèo 5 huyện, thị xã trong tỉnh gồm Bình Sơn, Sơn Tây, Lý Sơn, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

* Sáng 17/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Tại đây, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận hơn 5,3 tỷ đồng tiền ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Tống Văn Nhịn cho biết: Hiện thành phố còn 2.901 hộ nghèo và 9.143 hộ cận nghèo và nhiều hộ khó khăn đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Cần Thơ mong muốn tiếp trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng nhằm quan tâm chăm lo giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững hướng đến chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2022. Sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố có ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của thành phố.

Việc ủng hộ người nghèo vươn lên thoát nghèo đã trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên trong các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ thành phố đến các địa phương đã tích cực triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Thông qua công tác vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các nhà hảo tâm... đã ủng hộ giúp đỡ trực tiếp người nghèo và triển khai các chương trình an sinh xã hội mỗi năm ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ và tham gia đóng góp tích cực của các các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài thành phố.

Chú thích ảnh
Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã phân bổ hơn 160 tấn gạo cho người nghèo 5 huyện, thị xã trong tỉnh. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã hỗ trợ 8.291 phần quà cho người dân gặp khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hỗ trợ tiền ăn cho 1.465 người dân trở về từ vùng dịch, đã vận động hỗ trợ trực tiếp 153.613 suất ăn miễn phí, 399.463 phần quà nhu yếu phẩm, 986 tấn gạo, 520 tấn rau củ quả các loại, 1.200 thùng mì, 50.000 hộp sữa các loại, thịt, trứng, sữa, vật tư, trang thiết bị y tế... ước tính trị giá trên 100 tỷ đồng.

Đinh Hương - Trung Kiên (TTXVN)
Cả nước chung tay vì người nghèo - Hành trình của sự sẻ chia và tự lực vươn lên
Cả nước chung tay vì người nghèo - Hành trình của sự sẻ chia và tự lực vươn lên

Là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng nhằm quan tâm chăm lo, giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022 với chủ đề “Hành trình của hy vọng” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 ngày 17/10/2022, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN