Ùn tắc giao thông nghiêm trọng qua khu vực thi công cầu Bưng

Hàng nghìn ô tô, xe máy xếp hàng dài, nhích từng chút một qua khu vực thi công công trình cầu Bưng tại giao lộ Lê Trong Tấn – CN1 (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) giữa trời nắng nóng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng nghìn ô tô, xe máy xếp hàng dài lưu thông qua khu vực thi công cầu Bưng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, ùn tắc giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 24/12, hàng nghìn ô tô, xe máy xếp hàng dài trên đường Lê Trọng Tấn theo hướng từ quốc lộ 1A đến đường CN1 và chiều ngược lại. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Giao thông hỗn loạn tại giao lộ Lê Trọng Tấn - CN 1.

Do khu vực giao lộ trên có lô cốt rào đường để thi công dự án công trình cầu Bưng nên đường bị thu hẹp, vào giờ cao điểm, lưu lượng ô tô, xe máy từ các hướng đổ dồn về đoạn giao lộ trên mỗi lúc một đông nên nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dòng phương tiện xếp hàng dài trên đường Lê Trọng Tấn hướng về quốc lộ 1A.

Theo người dân sống gần khu vực xây dựng dự án cầu Bưng, giao lộ Lê Trọng Tấn – CN 1 thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Mỗi ngày, lưu lượng ô tô, xe máy lưu thông từ hướng quốc lộ 1A về đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) vào những giờ cao điểm buổi sáng, trưa và chiều rất đông, khiến tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân nhích từng chút một qua điểm kẹt giữa trời nắng nóng.

Anh Thanh Minh (người dân quận Bình Tân) chia sẻ, vào giờ cao điểm đi làm qua khu vực này đúng là cực hình đối với người dân, không biết đến khi nào công trình thi công cầu Bưng này mới xong để người dân lưu thông qua đây bớt khổ. 

Chú thích ảnh
Do không có lực lượng chức năng điều tiết nên nhiều phụ xe phải tự xuống đường để hướng dẫn cho xe của mình qua điểm ùn tắc.

Đến hơn 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa đến để điều tiết, lượng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông khiến cho giao thông qua khu vực trên ùn tắc càng trở nghiêm trọng, các phương tiện nhích từng chút một giữa trời nắng nóng. Để tránh đi vào điểm ùn tắc, nhiều ô tô, xe máy đã quay đầu xe và đi vào các con hẻm, tìm lối thoát. 
 

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Hơn 13.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội
Hơn 13.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 3 năm kết quả vận động, sử dụng Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội (2017 - 2019) và triển khai kế hoạch thăm, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN