Ùn tắc cửa ngõ phía Nam Hà Nội do người dân về quê ngày 28 Tết

Từ sáng đến trưa ngày 28 Tết, tuyến đường xuyên tâm nối trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam tiếp tục tắc nghẽn do người dân về quê ăn Tết.

Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển khá khó khăn.

Ghi nhận của PV Tin tức lúc 10h30, đường Giải Phóng đoạn Kim Đồng, bến xe Giáp Bát và hồ Linh Đàm ách tắc kéo dài hàng km. Các phương tiện di chuyển khó khăn do nhiều người chọn ô tô để về quê.

Đường Ngọc Hồi, quốc lộ 1A đoạn qua Thanh Trì, Thường Tín, lưu lượng phương tiện “dễ thở” hơn chiều 27 Tết.

Năm nay người dân được nghỉ Tết sớm hơn mọi năm một ngày nên người dân tranh thủ về quê ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng tại Thủ đô.

Chú thích ảnh
Tình trạng ùn ứ kéo dài gần cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Tại nút đường Ngọc Hồi giao với Phan Trọng Tuệ các phương tiện cũng khá đông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều phương tiện xe máy kẹt cứng giữa dòng ô tô di chuyển chậm chạp.
Chú thích ảnh

 

Tin, ảnh: Nam Hoàng/Báo Tin tức
Cận Tết, đường phố Thủ đô người xe như mắc cửi, chen nhau chật vật vì tắc đường
Cận Tết, đường phố Thủ đô người xe như mắc cửi, chen nhau chật vật vì tắc đường

Lượng người ra đường tăng đột biến những ngày giáp Tết đã khiến rất nhiều tuyến đường Thủ đô ùn tắc triền miên, ngay cả vào những lúc không phải giờ cao điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN