Tuần lễ hồng EVN 'Vạn trái tim, một tấm lòng'

Ngày 28/12, khoảng 250 cán bộ, công nhân viên ngành điện Hải Dương đã sôi nổi tham gia chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV do Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương tổ chức với chủ đề: “Vạn trái tim, một tấm lòng”.

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương tham gia hiến máu.

Đây là lần thứ tư liên tiếp cán bộ, công nhân viên ngành điện Hải Dương hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động nhằm mục đích bổ sung “ngân hàng” máu trên toàn quốc, phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh, qua đó giúp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc hiến máu cứu người.

So với những lần tổ chức trước, năm nay, số người đăng ký hiến máu tăng gấp đôi với số lượng ước thu được là gần 200 đơn vị máu.

Chú thích ảnh
Khám huyết áp cho cán bộ, công nhân viên Điện lực Hải Dương trước khi hiến máu.

Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương cho biết, những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Điện lực Hải Dương luôn xác định việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng là nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng của công ty, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Không chỉ tham gia hiến máu tình nguyện vào các dịp Tuần lễ hồng EVN  mà cán bộ, công nhân viên Điện lực Hải Dương còn tích cực tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện tổ chức nhiều dịp khác trong năm, được Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai tại khắp 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Cán bộ, công nhân viên Điện lực Hải Dương hăng hái tham gia hiến máu.

Chương trình “Vạn trái tim, một tấm lòng” lần thứ IV là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện của Điện lực Hải Dương kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2018) và hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2018.

Cùng với hiến máu nhân đạo, trong tháng 12- Tháng tri ân khách hàng, các đơn vị thành viên của Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Dương ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đồng loạt triển khai các hoạt động: sửa chữa và lắp đặt điện miễn phí cho 216 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; lắp đặt hệ thống chiếu sáng miễn phí tại 5 tuyến đường giao thông nông thôn ở các huyện Cẩm Giàng, Kinh môn, Thanh Miện, Thanh Hà và thị xã Chí Linh...

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Hơn 3.300 cán bộ nhân viên EVNNPC tham gia hiến máu tình nguyện
Hơn 3.300 cán bộ nhân viên EVNNPC tham gia hiến máu tình nguyện

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN