Hơn 3.300 cán bộ nhân viên EVNNPC tham gia hiến máu tình nguyện

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Chú thích ảnh
Người lao động EVNNPC tích cực hưởng ứng Tuần lễ hồng.

Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng và Tuần lễ hồng lần thứ tư do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức; ngay từ sáng sớm nay (25/12), lãnh đạo Tập đoàn EVN và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
đã có mặt để tham gia sự kiện.

Ngay từ sáng sớm, tại trụ sở EVN – 11 Cửa Bắc, hàng trăm cán bộ công nhân viên EVNNPC trên địa bàn Hà Nội đã xếp hàng dài để chờ hiến máu.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Thành Chung, nhân viên EVNNPC tham gia hiến máu từ sớm.

Anh Nguyễn Thành Chung, chuyên viên Ban Kinh doanh của EVNNPC cho biết, đây là lần thứ 2, anh tham gia hiến máu nhân đạo. “Mình cảm thấy vui và tự hào vì máu của mình có thể giúp được nhiều bệnh nhân đang trong cơn nguy hiểm”, anh Chung nói.

Còn anh Vũ Thành Trung, chuyên viên Ban Kỹ thuật của EVNNPC chia sẻ: Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, và giới trẻ, thanh niên EVNNPC luôn nhiệt tình hưởng ứng. Đây là lần đầu tiên anh Trung có cơ hội tham gia hiến máu.

“Chắc chắn trong những dịp hiến máu tới, mình sẽ tiếp tục tham gia và kêu gọi những thành viên trong gia đình hiến máu. Đây không chỉ là những hành động nhân đạo, có ích cho xã hội
mà đó còn thể hiện truyền thống của dân tộc: Lá lành đùm lá rách”, anh Trung cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Đông đảo bạn trẻ, đoàn thanh niên tham gia đăng ký hiến máu trong Tuần lễ hồng.

Cũng trong tuần đặc biệt này, các công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC tại 27 tỉnh miền Bắc đồng loạt phát động chương trình “Tuần lễ hồng”, với số lượng đăng ký tham gia trên 3.300 người. Từ đây nhiều bệnh nhân sẽ được cứu sống nhờ những giọt máu nghĩa tình của cán bộ công nhân ngành điện.

Riêng tại Hưng Yên, ngày hội đã thu hút trên 200 cán bộ nhân viên “nhà Đèn”. Đặc biệt, “Tuần lễ hồng” của ngành điện đã có sức lan tỏa khi thu hút nhiều người dân địa phương tham gia như Nhà sư tại Chùa Cổ Am - Thành phố Hưng Yên, cán bộ nhân viên công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh và người dân lao động tự do…

Bên cạnh nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế -xã hội và sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh miền Bắc, EVNNPC luôn ý thức rõ trách nhiệm trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội. Nếu như năm 2017, có trên 2.700 cán bộ nhân viên tham gia chương trình, thì năm nay con số này đã tăng lên 3.300 người cho thấy tinh thần thiện nguyện của cán bộ công nhân ngành Điện ngày càng được nhân rộng theo từng năm, đúng như lời Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm nhận định.

Theo ước tính của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong 3 tháng (từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2019), Viện cần tối thiểu 90.000 đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị.
Trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã gửi công văn đến các đơn vị trực thuộc trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc về việc phát động chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV. Đây là sự kiện tổ chức thường niên được diễn ra theo quy mô của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nằm trong chuỗi các hoạt động trong tháng Tri ân khách hàng năm 2018.  Chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ Hồng lần thứ IV sẽ được diễn ra đến 31/12/2018 tại tất cả các đơn vị Điện lực trực thuộc EVN; trong đó có Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Thái, lãnh đạo EVNNPC tham gia hiến máu.

Ông Lê Quang Thái, Phó tổng giám đốc EVNNPC cho biết, hàng năm, Tổng công ty đều tham gia tích cực hưởng ứng và đóng góp vào ngân hàng máu của Việt Nam, góp phần phục vụ điều trị bệnh cho người dân.

“Đây là hoạt động thể hiện nghĩa cử cao đẹp, không chỉ nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Thủ đô mà còn thể hiện tấm lòng nhân ái của mỗi cán bộ công nhân viên Tổng công ty nói riêng và ngành điện nói chung đối với cộng đồng”, ông Thái nói.

Đại diện lãnh đạo EVNNPC cho hay, trong Tuần lễ hồng lần thứ IV này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng dẫn các đơn vị sử dụng chung biểu tượng logo, câu thông điệp chương trình, clip tuyên truyền và mẫu thiết kế nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần IV để thống nhất trong truyền thông; tổ chức truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng về nội dung và kết quả thực hiện đợt hiến máu nhân đạo. Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng sẽ được tải lên trang tin điện tử: www.evn.com.vn của Tập đoàn để các đơn vị sử dụng.

Với những ý nghĩa thiết thực, Chương trình Hiến máu nhân đạo Tuần lễ hồng đã trở thành hoạt động nhân ái cao đẹp được đông đảo cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng và toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung hưởng ứng tích cực trong nhiều năm qua, đặc biệt là các đồng chí đoàn viên thanh niên đã coi đây là hành động ý nghĩa thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội.

Chính vì lẽ đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc kỳ vọng lớn sẽ lại có một chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ hồng thành công. Thông qua chương trình sẽ  giúp hạn chế tình trạng khan hiếm máu nói chung, đặc biệt là nhóm máu O, vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Trong nhiều năm trở lại đây, Chương trình Tuần lễ hồng đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của hàng nghìn cán bộ công nhân viên EVNNPC, thể hiện đạo lý “thương người như thể thương thân”.
Hoàng Quân
Điện lực miền Bắc nỗ lực phục vụ 10 triệu khách hàng
Điện lực miền Bắc nỗ lực phục vụ 10 triệu khách hàng

Lấy tinh thần nâng tầm hợp tác, cùng xây dựng giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội, đây là sứ mệnh của ngành điện nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nói riêng. Để tiếp tục phục tốt nhất cho 10 triệu khách hàng khu vực phía Bắc, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu công nghệ vào sản xuất kinh doanh; trong đó, đặt “Khách hàng là trung tâm của sự phát triển”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN