Từ đêm 4-6/9, nhiều vùng trên cả nước mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ dịch chuyển dần xuống phía Nam. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây.

Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp kết hợp với rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên từ đêm 4-6/9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-70mm/24h, có nơi trên 90mm/24h (mưa tập trung và đêm và sáng).

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội, từ ngày 4 -6/9 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Thủ đô Hà Nội, từ ngày 4 -6/9 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên chiều và tối 4/9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và tối 4/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Hòa Bình, Quảng Ninh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút ngày 4/9, khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Khoảng 18 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 4/9, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Can Lộc (Hà Tĩnh), Bố Trạch (Quảng Bình). Nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Minh Hóa,Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

*Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

*Trên biển, hiện rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên trong đêm 4 và ngày 5/9, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị, trước tình hình gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên các vùng biển phía Nam, các cơ quan chức năng cần thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến trên để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống...

Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Khi nhận được tin bão, áp thấp nhiệt đới thì tùy thuộc vào vị trí của tàu, thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới mà kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới.

Ngư dân và các thuyền viên cần điều khiển tàu, thuyền tránh xa vùng bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới. Nếu tàu, thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió, gió thổi lệch mũi trước mạn phải, góc lệch lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sức đẩy của tàu thuyền, tức là chạy về hướng Bắc - Đông Bắc. Nếu tàu, thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ở ngay trên đường bão, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tới thì cho tàu, thuyền chạy xuôi gió, gió thổi vào đuôi tàu thuyền từ mạn phải, tức là chạy về hướng Nam - Tây Nam.

Bên cạnh đó, ngư dân và các thuyền viên cần chú ý khi điều khiển tàu, thuyền tránh bão, áp thấp nhiệt đới trên biển phải luôn luôn giữ cho tàu, thuyền cách tâm bão, áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu từ 350 đến 400 km - khoảng 200 hải lý. Khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới mà lọt vào vùng gió bão, áp thấp nhiệt đới thì người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh, tập trung mọi khả năng đưa tàu, thuyền nhanh chóng thoát ra khỏi vùng bão, áp thấp nhiệt đới.

Thắng Trung (TTXVN)
Thời tiết ngày 4/9: Các khu vực trong cả nước chiều và tối có mưa rào và dông
Thời tiết ngày 4/9: Các khu vực trong cả nước chiều và tối có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 4/9, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN