Từ đêm 16 - 18/11, khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 16/11, mực nước trên sông Vệ và các sông ở Phú Yên đang lên; các sông khác từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có dao động.

Chú thích ảnh
Mưa lớn kéo dài, nước lũ sông Bánh Lái đang dâng cao gây ngập lụt tại một số khu dân cư của huyện Tây Hòa, Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Cụ thể, mực nước lúc 19 giờ ngày 16/11 trên các sông như: Sông Vệ tại Sông Vệ ở mức 3,73 m, trên báo động 2 là 0,23 m; sông Kôn tại Thạnh Hòa ở mức 7,36 m, trên báo động 2 là 0,36 m.

Sáng 17/11, mực nước trên sông Vệ sẽ tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 4,3 m, dưới báo động 3 là 0,2 m, sau đó xuống; sông Kôn có dao động. Tối 17/11, mực nước trên sông Vệ, sông Kôn sẽ xuống.

Từ đêm 16/11 đến ngày 18/11, trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế lên mức báo động 1 và trên báo động 1; các sông ở Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa; độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 19 giờ ngày 16/11, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Phước Hiệp 53 mm (Quảng Nam), Sơn Hà 63,6 mm, Ba Nam 57,4 mm (Quảng Ngãi), Hoài Ân 50,8 mm (Bình Định), Đập Tràn 66,2 mm (Phú Yên), Đại Lãnh 32,6 mm (Khánh Hòa)...

Dự báo trong sáng 17/11, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định từ 30-60 mm, có nơi trên 120 mm; các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm; khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 40 mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị tại thị xã Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Ba Tơ (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn (Bình Định); Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu, Tuy An, thành phố Tuy Hòa, Phú Hòa (Phú Yên); độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Người dân sống ở vùng núi phải thường xuyên chú ý, quan sát xung quanh nơi ở để sớm phát hiện các dấu hiệu sạt lở như vết lún, vết nứt trên mặt đường, tường nhà, cây cối nghiêng dần, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... cần chạy nhanh ra khỏi khu vực sạt lở, tuyệt đối không đi qua các khu vực đã sạt lở vì vẫn tiềm ẩn khả năng tiếp tục sạt lở. 

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, bảo đảm an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết ngày 15/11: Nguy cơ sạt lở đất, ngập úng ở Trung Bộ
Thời tiết ngày 15/11: Nguy cơ sạt lở đất, ngập úng ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 15/11 đến ngày 18/11, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN