TTXVN chia sẻ khó khăn với nạn nhân nhiễm chất độc da cam tỉnh Đồng Nai

Ngày 21/10, được sự ủy quyền của Quỹ Vì nỗi đau da cam Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Phân xã TTXVN tại Đồng Nai đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Đồng Nai tổ chức thăm hỏi, tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa.

Đến nay, Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN đã đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Đồng Nai được 3 năm. Trong thời gian đó, quỹ đã góp phần giúp đỡ hàng chục nạn nhân nhiễm điôxin có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều em nhỏ có điều kiện vươn lên tiếp tục học hành. Trong tháng 11/2011, quỹ sẽ tài trợ để xây dựng 2 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Tân Phú và Long Thành.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh: Hiện tỉnh Đồng Nai có 13.000 người bị nhiễm chất độc da cam/điôxin, trong đó có hơn 3.000 trẻ em bị dị dạng, dị tật do chất độc da cam. Những năm qua, với sự chung tay của cộng đồng, hàng trăm nạn nhân da cam đã được xây nhà, giúp vốn phát triển kinh tế, nuôi dưỡng thường xuyên… Song hiện đời sống của hơn 70% gia đình nạn nhân da cam trong tỉnh còn vô cùng khó khăn, cần được giúp đỡ.

Công Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN