Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15 - 18 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Chú thích ảnh
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Ảnh: LP

Do tác động kết hợp của 2 hình thái thời tiết trên nên các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn diện rộng, tập trung vào chiều, tối đến đêm, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 11 và ngày 12/5:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 29 - 32 độ, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 27 - 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm 11 và chiều tối 12/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ C.

Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Thời tiết ngày 11/5: Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn diện rộng, cảnh báo lốc, sét, mưa đá
Thời tiết ngày 11/5: Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn diện rộng, cảnh báo lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng mạnh dần, trong 2 - 3 ngày tới, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN