Triển khai cấp chứng minh thư mới ghi tên cha mẹ

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Hà Nội đã tổ chức triển khai cấp chứng minh nhân dân (CMND) theo công nghệ mới. Việc áp dụng cấp CMND loại hình này sẽ bắt đầu tại Hà Nội, sau đó sẽ được triển khai tại các địa phương khác trong cả nước.

Mẫu chứng minh thư nhân dân mới. Ảnh: dantri.com.vn


CMND được sản xuất theo công nghệ mới (có 12 số tự nhiên) và chứng minh nhân dân đã được cấp cho công dân theo quy định trước đây (có 9 số tự nhiên) đều có giá trị sử dụng như nhau.


Mặt trước của CMND có những thông tin cơ bản của cá nhân công dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, nơi thường trú. Mặt sau của CMND có mã vạch hai chiều, dấu vân tay ngón trỏ trái và phải, đặc điểm nhận dạng, họ và tên cha và mẹ.


Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho biết: “CMND được làm theo công nghệ mới phù hợp với xu thế các nước tiên tiến trên thế giới. Đây là một bước cải cách thủ tục hành chính để trước hết là phục vụ quyền lợi chính đáng của người dân, sau đó phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an. 


Trong ngày đầu tiên, việc cấp CMND theo mẫu mới đã được triển khai tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Tây Hồ và Từ Liêm.


 

Bảo Trung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN