Tri ân sự hy sinh của các thế hệ đi trước nhân dịp 27/7

Hòa trong không khí của cả nước thiết thực hướng tới 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), ngày 20/7, nhiều hoạt động dâng hương, hoa tại nghĩa trang Liệt sỹ; trao nhà tình nghĩa tặng gia đình thương bệnh binh, người có công đã được tổ chức tại các tỉnh Hà Tĩnh, Sóc Trăng.

* Ngày 20/7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp Chi nhánh Viễn thông Viettel Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên.

Tại buổi lễ, hơn 300 đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa lên các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên - nơi an nghỉ của 830 người con ưu tú của quê hương, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ” được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm trong toàn tỉnh với 1.907 bình hoa, 5.942 bông hoa sen được lắp đặt, thay mới tại 5.942 phần mộ của các liệt sỹ với trị giá hơn 200 triệu đồng. Chương trình là hoạt động thể hiện sự tri ân, lòng tôn kính đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp nối giá trị truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc.

Anh Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: Cùng với công trình thanh niên “Hoa dâng mộ liệt sỹ”, lễ “Thắp nến tri ân” sẽ được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ vào tối 26 và 27/7.

Dịp này, các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt Đoàn theo chủ điểm tháng 7 “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng, liệt sỹ” gắn với hành hương về thăm địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống. Các buổi sinh hoạt đều được tổ chức sôi nổi, xúc động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình ông Đoàn Minh Sơn ở ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề nhân lễ bàn giao nhà. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa tặng 2 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Nguyễn Thanh Thúy, sinh năm 1969 (là con của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành), ở khóm 5, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Căn nhà thứ 2 được bàn giao cho gia đình ông Đoàn Minh Sơn, sinh năm 1957, là thương binh hạng 3/4 ở ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng từ 50 - 60 mét vuông, với số tiền từ 60-70 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Tại lễ bàn giao, Đại tá Huỳnh Văn Giang - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết, hoạt động này nhằm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của lực lượng vũ trang tỉnh đối với các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ đã có công giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ cũng như cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, dịp Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đến các gia đình chính sách như: hỗ trợ sửa sang nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông nông thôn; trao hàng trăm phần quà, tặng vở, học bổng cho con em gia đình chính sách có công với đất nước.

Hoàng Ngà - Trung Hiếu (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách tại Quảng Nam, Đà Nẵng
Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách tại Quảng Nam, Đà Nẵng

Nhân dịp 73 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), chiều 20/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm một số gia đình chính sách tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN