Trên 2.000 đoàn viên, thanh niên Cần Thơ tham gia trực chốt kiểm soát dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các cửa ngõ ra vào thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 30/5.

Đây là lần thứ hai Cần Thơ thành lập các chốt kiểm soát và 2.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện lại tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng khác tham gia phòng, chống COVID-19. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh các "chiến sĩ áo xanh" tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch thành phố Cần Thơ. 

Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, trong đợt 2 này, hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện đến từ Đội hình phản ứng nhanh, Đội cộng tác viên Thành đoàn và đoàn viên, thanh niên các quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn, Vĩnh Thạnh và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ... 

Lực lượng đoàn viên, thanh niên được huy động nhằm bổ sung cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của thành phố. Tại các chốt trực, tình nguyện viên sẽ phối hợp với các ngành chức năng: Công an, Quân đội, Y tế để lấy thông tin dịch tễ, đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân cài phần mềm Bluezone từ các nơi vào thành phố Cần Thơ. 

Vị trí các điểm kiểm soát bao gồm: Kiểm soát hướng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm thành phố Cần Thơ; hướng đi từ các tỉnh biên giới Tây Nam (Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp); các điểm kiểm soát dịch tại các bến xe: Trung tâm thành phố, Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Phong Điền. 

Trước 0 giờ ngày 30/5, các đoàn viên, thanh niên đã được phân bổ về các điểm chốt, trong đó ưu tiên các chốt “nóng” như: Khu vực chân cầu Cần Thơ (hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm thành phố Cần Thơ) và các chốt hướng từ những địa phương có dịch về Cần Thơ. 

Theo anh Nghĩa, nhiệm vụ các đoàn viên, thanh niên tại các chốt kiểm dịch là hỗ trợ lấy thông tin dịch tễ hành khách vào các cửa ngõ thành phố. Đây là một thách thức rất lớn, vì chỉ ngay điểm chân cầu Cần Thơ (Siêu thị Go), một ngày bình quân của đợt trực chốt năm 2020, lực lượng đã lấy thông tin ít nhất 20.000 người, dự kiến năm nay con số này sẽ cao hơn. Do vậy, lần này Thành đoàn chia làm 5 ca ứng trực 24/24h, khẳng định tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. 

“Mục đích cuối cùng của đoàn viên, thanh niên thành phố là vì sự bình yên cho chính mỗi người dân, mỗi gia đình và cho cộng đồng. Chúng tôi mong bà con nếu như chưa thấy cần thiết phải di chuyển thì nên hạn chế ra ngoài. Trước mắt, ai ở vị trí nào thì ở yên vị trí đó để đảm bảo sự kiểm soát dịch tốt trên địa bàn thành phố”,  anh Nghĩa chia sẻ. 

Bạn Phương Tấn Đạt, Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Trung học Thái Bình Dương tham gia tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch chân cầu Cần Thơ cho biết: "Đây là lần thứ hai em và các đoàn viên cùng chi đoàn tham gia cùng các lực lượng của thành phố tại các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Do đó, bản thân em và các bạn đều đã ít nhiều có kinh nghiệm, làm việc vì thế nhanh và hiệu quả hơn. Dù mệt vì bắt đầu công việc từ giữa đêm và lượng xe lưu thông qua chốt khá đông nhưng mọi người luôn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên". 

Chú thích ảnh
Hình ảnh "chiến sĩ áo xanh" tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch thành phố Cần Thơ. 

Theo anh Đào Chí Nghĩa, việc lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia đồng hành cùng các lực lượng khác trực chốt kiểm dịch là cụ thể hóa chiến dịch “Vành đai xanh an toàn” mà Thành đoàn phát động. Chiến dịch tình nguyện lần này sẽ là những "lá chắn" của tuyến đầu để góp phần bảo vệ sự an toàn, giảm nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)
Đồng Nai, Cần Thơ, Phú Yên tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Đồng Nai, Cần Thơ, Phú Yên tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đồng Nai, Cần Thơ, Phú Yên tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN