Trên 10.000 lượt cán bộ y tế luân phiên, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tỉnh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cho biết, từ năm 2008 đến tháng 9/2018 đã có trên 10.000 lượt cán bộ được cử đi luân phiên, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tỉnh.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám từ thiện cho khoảng 500 người dân nhân dịp khánh thành khu khám bệnh thuộc cơ sở 2 tại Hà Nam. Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN

Chiều 1/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tập huấn và đánh giá công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816 về “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh” và Đề án Bệnh viện vệ tinh...; hướng dẫn về quy trình đào tạo, cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ sau đào tạo; phổ biến một số văn bản thực hiện Đề án nâng cao chất lượng trạm y tế xã phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình dựa trên mô hình 26 trạm y tế điểm và một số chế độ, chính sách liên quan.

Cứu sống nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo

Kết quả điển hình của việc thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế về “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”, đó là cứu sống nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ chuyển tuyến của các bệnh viện tuyến dưới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cho biết, từ năm 2008 đến tháng 9/2018 đã có trên 10.000 lượt cán bộ được cử đi luân phiên, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tỉnh. Các lĩnh vực chuyên môn đã triển khai thực hiện chuyển giao kỹ thuật ở 26 chuyên ngành, gồm: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Y học Cổ truyền, Tâm thần, Truyền nhiễm, Lao, Da liễu, Bỏng, Ung bướu, Nội tiết, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Huyết học - Truyền máu, Miễn dịch, Di truyền, Hóa sinh, Giải phẫu bệnh và Tế bào, Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi, Thăm dò chức năng, Bỏng… Ngoài các chuyên ngành trên, một số bệnh viện còn cử cán bộ xuống hỗ trợ đào tạo về quản lý bệnh viện, sửa chữa trang thiết bị y tế, xét nghiệm...

Theo báo cáo của các bệnh viện trung ương và các bệnh viện tuyến cuối, có trên 5.400 kỹ thuật được chuyển giao, hầu hết các kỹ thuật bệnh viện tuyến dưới đã làm chủ được và thực hiện tốt sau khi nhận chuyển giao.

Các bệnh viện trung ương cũng đã tổ chức trên 15.400 lớp tập huấn, đào tạo cho bệnh viện tuyến dưới với trên 32.000 học viên. Các bệnh viện thực hiện xuất sắc hoạt động này như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Cán bộ đi luân phiên của các bệnh viện trung ương và bệnh viện tuyến cuối đã khám và điều trị cho gần 2.697.000 lượt người bệnh, trực tiếp thực hiện gần 61.800 ca phẫu thuật, cứu sống nhiều trường hợp người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ chuyển tuyến của các bệnh viện tuyến dưới.

Tại các tỉnh, thành phố, các  bệnh viện tỉnh đã cử gần 3.800 lượt cán bộ luân phiên, chuyển giao trên 3.500 kỹ thuật (trong đó có trên 3.200 kỹ thuật thực hiện tốt); tổ chức gần 1.000 lớp tập huấn cho trên 25.400 lượt học viên, khám, chữa bệnh cho 290.550 lượt người bệnh, trực tiếp phẫu thuật gần 7.000 ca.

Các bệnh viện huyện cử trên 3.800 lượt cán bộ xuống hỗ trợ tại 938 trạm y tế xã; đào tạo chuyển giao 1091 kỹ thuật, tổ chức 554 lớp với 4976 lượt học viên; KCB cho 3.551.233 lượt người bệnh. Các tỉnh tổ chức tốt luân phiên trong nội bộ là thành phố Hà Nội, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Long An…        

Gần 9.000 lượt cán bộ y tế tham gia hỗ trợ tuyến dưới

Chú thích ảnh
Tiêm chủng cho trẻ tại Trạm Y tế xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Ảnh: Công Tuyên/TTXVN

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, thời gian qua, ngành Y tế không ngừng đổi mới hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, từ việc thực hiện 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, đổi mới quy trình khám chữa bệnh, đổi mới tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, cho đến các Đề án nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh như thực hiện Đề án 1816, Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án bác sĩ gia đình, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, Đề án củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình… nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đến nay công tác chỉ đạo tuyến đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho tuyến dưới, nhất là đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, thể hiện ở chỗ cả nước đã có gần 9.000 lượt cán bộ đi hỗ trợ tuyến dưới trong đó: Trung ương hỗ trợ tuyến tỉnh gần 4.000; tỉnh hỗ trợ huyện 2.000, huyện hỗ trợ tuyến xã 3.000 lượt cán bộ. Đã chuyển giao hơn 4.200 kỹ thuật và hầu hết các kỹ thuật được đánh giá là thực hiện tốt. Điều này đã giúp các bệnh viện tuyến dưới làm chủ được kỹ thuật; trực tiếp khám chữa bệnh cho hơn 4.500.000 người bệnh, phẫu thuật hơn 1.600 ca, cứu sống hàng trăm người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo nếu đưa về tuyến trên thì nguy cơ tử vong cao ...

Công tác chỉ đạo tuyến đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật tay nghề cho cán bộ y tế tuyến dưới thông qua hơn 2.000 lớp đào tạo, tập huấn cho trên 52.000 lượt cán bộ tham gia; cán bộ tuyến dưới đã tiếp nhận và làm chủ được các kỹ thuật do tuyến trên chuyển giao.

Nhờ đó đã góp phần giảm tải từ xa cho bệnh viện tuyến trên nhất là các bệnh viện tuyến Trung ương thể hiện ở chỗ làm giảm tỷ lệ chuyển lên tuyến trên không phù hợp trung bình khoảng 30 %, ở một số địa phương những loại bệnh trước đây có tỷ lệ chuyển tuyến cao nay đã không còn người bệnh chuyển tuyến như ung bướu, chấn thương, tim mạch...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết quả và kinh nghiệm chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816; tham luận của Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) về kết quả đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành tim mạch cho tuyến dưới, kết quả chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành Răng Hàm Mặt cho tuyến dưới...

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN)
Luân chuyển cán bộ không kết hợp đề bạt, bổ nhiệm để tránh tình trạng chạy luân chuyển
Luân chuyển cán bộ không kết hợp đề bạt, bổ nhiệm để tránh tình trạng chạy luân chuyển

Chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình sáng 1/11, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đặt câu hỏi: Hội nghị Trung ương 8 có quy định trách nhiệm nêu gương là “chủ động từ chức khi thấy mình không đủ điều kiện, năng lực và uy tín”. Theo Phó Thủ tướng, làm thế nào để quy định này áp dụng được với các đảng viên?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN