Trao tặng nhẫn cưới cho 29 đôi vợ chồng cựu chiến binh

Ngày 2/12, Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức Chương trình “Tình son sắt” trao tặng nhẫn cưới cho 29 đôi vợ chồng cựu chiến binh với thông điệp “Kỉ vật hôm nay trao lại ngày xưa”.

29 cặp vợ chồng cựu chiến binh được nhận nhẫn cưới.

Đây là những đôi vợ chồng thuộc hội viên Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Họ là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh… Trong những năm tháng chiến tranh, tình yêu của họ đã hòa quyện cùng tình yêu Tổ quốc, quê hương. Vượt lên tất cả những gian khổ, khốc liệt của cuộc chiến, chính tình yêu người lính lúc bấy giờ đã trở thành một động lực, một sức mạnh để họ chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Đến nay, dù sau bao nhiêu khó khăn, gian khổ trong chiến tranh và cuộc sống nhưng họ vẫn sống gắn bó, hạnh phúc bên nhau cùng con cháu.

Tại Chương trình, nhiều câu chuyện tình yêu cảm động minh chứng cho sự bền vững của những mối tình trong chiến tranh đã được các cặp vợ chồng chia sẻ.

Trân trọng những mối tình đẹp ấy, Ban tổ chức đã trao tặng 29 đôi nhẫn cưới cho 29 đôi vợ chồng cựu chiến binh như một món quà kỷ niệm.

Các cặp vợ chồng cựu chiến binh trao nhẫn cho nhau.

Bà Nguyễn Thị Tăng (63 tuổi), xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng và chồng là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Thành Cổ tâm sự: "Tôi và chồng gặp nhau, yêu nhau trong thời kỳ chiến tranh khi mỗi người chiến đấu một nơi. Mọi tâm tư, tình cảm lúc ấy đều gửi gắm qua những lá thư tay. Ngày ấy, gian khổ, khó khăn giữa bom đạn, chúng tôi không dám mơ tưởng gì. May mắn hơn các đồng đội khác, chúng tôi sống sót sau chiến tranh. Đầu năm 1976, chúng tôi tổ chức đám cưới. Do cuộc sống ngày ấy còn khó khăn nên không có nhẫn cưới. Ngày hôm nay, cưới nhau sau 41 năm, vợ chồng chúng tôi mới có được cặp nhẫn cưới nên tôi rất vui và hạnh phúc…".

Giao lưu với một số cặp vợ chồng cựu chiến binh.

Chương trình được tổ chức lần này là dịp để tri ân những đóng góp lớn lao của một thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Xúc động Lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị
Xúc động Lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị

Xúc động, lắng đọng là cảm nhận của tất cả các đại biểu, nhân dân địa phương tham gia Lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị do Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức ngày 21/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN