Trắng đêm cứu chợ Phố Hiến

Đêm 19/3, cả thành phố Hưng Yên dường như thức trắng trước biển lửa dữ dội thiêu rụi chợ Phố Hiến. Đến 3 giờ ngày 20/3, ngọn lửa mới bước đầu được khống chế.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hơn 10 xe cứu hỏa, trong đó có cả xe hỗ trợ của các tỉnh Hải Dương, Hà Nam và thành phố Hà Nội song lửa vẫn tiếp tục bùng lên và lan nhanh, làm cả khu nhà 2 tầng bị cháy trụi. Đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hưng Yên

Ngọn lửa dữ dội thiêu rụi khu chợ Phố Hiến ngay trong đêm 19/3. Ảnh: Dân trí


Trong đêm tối, hàng trăm cảnh sát và lính cứu hỏa đã được huy động vừa hối hả phun vòi rồng dập lửa, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh để tránh thiệt hại về người. Dù đã hoạt động hết công suất nhưng mọi cố gắng đều không cứu vãn được khối tài sản lớn trong chợ, bởi "bà hỏa" tàn phá khốc liệt gây khó khăn cho việc kiểm soát và chữa cháy. Toàn bộ các gian hàng trong khu chợ 2 tầng gồm các mặt hàng vải, băng đĩa, quần áo, mũ nón, giày dép, đồ điện, hàng gia dụng, hàng khô, thực phẩm... đã thành tro tàn. Các bức tường của tòa nhà đã bị nứt lớn do lửa thiêu. Dù chưa có con số cụ thể nhưng thiệt hại về tài sản của người dân là rất lớn.

Trong đêm 19/3, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, nỗ lực khống chế ngọn lửa, ngăn không cho lây lan ra khu vực dân cư xung quanh, không để xảy ra thương tích và thiệt hại về người. Đồng thời, động viên chia sẻ những thiệt hại mất mát của bà con tiểu thương.

Được biết, ngay trong ngày 20/3, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai nhanh các hoạt động khắc phục thiệt hại của vụ cháy, tập trung đưa ra những giải pháp cần thiết trước mắt để ổn định tâm lý người dân và các hộ kinh doanh tại chợ Phố Hiến.

Theo các tiểu thương, chợ Phố Hiến được xây dựng xong khu nhà 2 tầng với diện tích gần 5.000 m2 từ cuối năm 2013 nhưng Ban quản lý chợ đã vận động tiểu thương chuyển từ chợ tạm vào chợ mới họp từ tháng 1/2014 dù chưa hoàn thiện một số hạng mục. Đáng chú ý là hệ thống chữa cháy của chợ chưa đảm bảo để dập lửa nên khi xảy ra cháy, các cột nước xung quanh đều không hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa.

Xem video vụ cháy chợ Phố Hiến (Nguồn: Dân trí):


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Những người dân ở gần chợ Phố Hiến cho biết, khoảng 21 giờ ngày 19/3, đám cháy phát ra từ một gian hàng ở tầng 1 sau đó lan ra xung quanh. Ngay sau đó, mọi người đã gọi lực lượng cứu hỏa đến ứng cứu.

Vụ hỏa hoạn tại chợ Phố Hiến xảy ra đúng vào Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ là hồi chuông cảnh báo về thực trạng công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Hiện tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng vẫn đang tập trung khắc phục thiệt hại của vụ cháy đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân.


Mai Ngoan
(PV TTXVN tại Hưng Yên)


Hưng Yên: Cháy lớn thiêu rụi chợ Phố Hiến
Hưng Yên: Cháy lớn thiêu rụi chợ Phố Hiến

Khoảng 21 giờ 40 phút ngày 19/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Phố Hiến nằm giữa trung tâm thành phố Hưng Yên. Sau gần 1 tiếng, toàn bộ khu chợ 2 tầng bị thiêu rụi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN