TP Hồ Chí Minh: Thông tin sức khỏe các nạn nhân trong vụ cây me bật gốc đổ tại trường THCS Trần Văn Ơn

Chiều ngày 3/4, thông tin từ các bệnh viện cho biết, các nạn nhân nặng trong vụ cây me bật gốc đổ ra đường tại trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đang được điều trị ổn định.

Bênh viện Nhi đồng 2 cho biết, sáng nay, Bệnh viện tiếp nhận một nam sinh tên Đ. N. (sinh năm 2010) là học sinh lớp 7 trường THCS Trần Văn Ơn. Em N. là một trong số các nạn nhân của sự cố cây me trong khuôn viên trường bật gốc đè trúng vào sáng ngày 3/4.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ đang tiếp tục tầm soát cho các chấn thương cho bệnh nhi N.

Theo nhà trường, thời điểm xảy ra sự cố, em N. được mẹ đưa đến trường. Cây me bên trong khuôn viên trường bất ngờ đổ ra phía ngoài làm hai mẹ con em N. và người xung quanh bị chấn thương. Em N. và mẹ được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. 

N. được đưa đến Bệnh viện Quận 1 và chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả ban đầu ghi nhận em bị gãy 1/3 giữa xương đùi trái.

BS.CK2 Đặng Xuân Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2cho biết, hiện học sinh N. tỉnh, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn. Em N. đang được bác sĩ tiếp tục tầm soát các chấn thương, cụ thể là tiến hành chụp CT sọ não; khảo sát cột sống, ngực, bụng và xương chậu.

Ngoài em N. bị thương nặng, đáng chú ý, trong số những nạn nhân bị cây me trong khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn đổ đè trúng có một trường hợp là phụ nữ mang thai và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Thông tin về trường hợp sức khỏe của thai phụ này, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thai phụ này 32 tuổi và đang mang thai tuần thứ 8, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương. Qua thăm khám, kết quả CT ban đầu cho thấy bệnh nhân bị rách thận trái độ 2, vỡ gan độ 3, gãy cánh xương cùng bên phải và 1/3 trên thân xương đùi trái.

Ngay lập tức, thai phụ được hội chẩn khẩn cấp tại khoa Gây mê hồi sức và được phẫu thuật. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực, tích cực điều trị nhằm đảm bảo tính mạng cho người bệnh.

Trước đó, Báo Tin tức thông tin, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3/4, một cây xanh cao khoảng 15 m nằm trong khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn (số 161 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bật gốc, đổ ngã ra đường. Thời điểm xảy ra vụ việc trời không có gió. Cây xanh đổ đè lên 9 xe máy của các phụ huynh, học sinh và người đi đường khiến nhiều người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Đa Kao phối hợp cùng công an phường, Ban giám hiệu Trường THCS Trần Văn Ơn cử lực lượng bảo vệ hiện trường, tiến hành phong tỏa, phân luồng giao thông, đưa người bị thương ra khỏi khu vực cây xanh ngã đổ để tiến hành sơ cấp cứu, đồng thời liên hệ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh để xử lý sự cố.

Đan Phương/Báo Tin tức
Hiện trường xử lý cây xanh bật gốc đè 6 người bị thương trong trường học tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trường xử lý cây xanh bật gốc đè 6 người bị thương trong trường học tại TP Hồ Chí Minh

Đến 8 giờ 30 phút ngày 3/4, lực lượng chức năng Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang bảo vệ hiện trường, xử lý sự cố cây xanh đổ trong khuôn viên trường Trần Văn Ơn đè nhiều xe máy và làm 6 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN