Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đến thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp lễ Sen Dolta năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer trong ngày 15/9.
Tại các điểm đến, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cùng toàn thể đồng bào Khmer ở TP Hồ Chí Minh đón lễ Sen Dolta năm 2025 an lành, vui tươi và hạnh phúc.
Ông cũng bày tỏ mong muốn chư tăng, sư sãi và bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và những cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn (thứ tư từ trái sang) cùng đoàn thăm và tặng quà tại chùa Pothiwong.
Ông Phạm Minh Tuấn cho biết, Đảng bộ, chính quyền và MTTQ TP Hồ Chí Minh luôn ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào Khmer trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều năm qua, đồng bào Khmer cùng các vị chư tăng, sư sãi đã tích cực đồng hành với các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố trong việc triển khai các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.
"Với đường hướng 'đạo pháp và dân tộc', trong thời gian tới, Hòa thượng và quý chư tăng, sư sãi tiếp tục gắn bó cùng MTTQ các cấp; vận động tăng ni, Phật tử đồng lòng hưởng ứng các phong trào thi đua; đồng thời tích cực lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp thiết thực, cùng xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình", ông Phạm Minh Tuấn cho biết thêm.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn (thứ tư từ trái sang) cùng đoàn thăm và tặng quà tại chùa Chantarangsay.
Theo UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, việc tổ chức các chuyến thăm, tặng quà nhân dịp lễ Sen Dolta không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và MTTQ TP Hồ Chí Minh đối với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, cùng chung sức xây dựng thành phố phát triển bền vững.