TP Hồ Chí Minh: Tấp nập các khu vui chơi, giải trí

Dịp Tết Dương lịch năm nay, người dân sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh được nghỉ 1 ngày, vì thế các khu du lịch, vui chơi trong nội thành như Thảo cầm viên Sài Gòn, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen… sáng ngày 1/1/2014 thu hút hàng ngàn người dân tới tham quan, vui chơi, giải trí.

Trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, tại các khu du lịch, vui chơi trong nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cẩm viên Sài Gòn... luôn có đông người dân tới tham quan, vui chơi (ảnh chụp tại Thảo cầm Viên Sài Gòn).


Ghi nhận của phóng viên tại khu vực Thảo cầm viên Sài Gòn, từ 8 giờ sáng cả hai cổng đều có đông người dân tập trung xếp hàng chờ mua vé vào tham quan. Bên trong, những khu vực trò chơi dân gian, khu vực vườn thú nuôi, khu vực sân khấu có chương trình văn hóa- văn nghệ… luôn tập trung đông đúc khách tham quan. Gần trưa, các bãi cỏ, gốc cây cổ thụ… có bóng mát được khá nhiều khách tham quan tận dụng làm nơi nghỉ ngơi, ăn trưa.




Khu vực sân khấu của Thảo cầm viên Sài Gòn thu hút khá đông khách tham quan do có nhiều chương trình văn hóa-văn nghệ đặc sắc chào năm mới 2014


Những khu vực có bóng mát tại các khu du lịch vui chơi trong thành phố được người dân tận dụng làm nơi nghỉ ngơi, ăn uống.




Khu vực có các chú voi biểu diễn và khu vực có trò chơi dân gian luôn thu hút các em thiếu nhi tham gia.



Trước đó, trong đêm tối ngày 31/12/2013, theo ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh như đường Nguyễn Huệ, Lê lợi, Lê Duẩn, Đồng Khởi… luôn có khá đông người dân tập trung để chờ đón giao thừa.




Trong đêm tối 31/12/2013 hàng ngàn người dân thành phố nô nức kéo về các khu vực trung tâm thành phố để chờ đón thời khắc giao thừa Tết Dương lịch.


Đặc biệt là những khu vực có tổ chức lễ hội và bắn pháo hoa tầm cao như tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), khu vực công viên 23/9 hay khu vực khu phố Tây- đường Phạm Ngũ Lão (quận 1)… càng tiến sát gần thời khắc giao thừa càng có đông người dân tham gia giao thông. Thậm chí có lúc đường phố bị ùn tắc do có hàng ngàn người dân và những du khách nước ngoài đổ về những khu vực trên để cùng chờ đợi và chào đón thời khắc chuyển giao của năm 2013 bước sang năm 2014.






Khu Phố Tây - Phạm Ngũ Lão trở nên nhộn nhịp đông vui hơn mọi ngày do có các bạn du khách Quốc tế tới đây cùng chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.


Anh Nguyễn Phong Nhã ngụ tại quận 4, cùng vợ con đã có mặt tại đây từ khá sớm, anh chia sẻ: “Mỗi năm vào ngày giao thừa của Tết Dương lịch, tôi thường đưa vợ con đi thăm thú cảnh quan của thành phố. Thực sự năm nay tuy tình hình kinh tế rất khó khăn nhưng thành phố đã trang trí và tổ chức nhiều chương trình đón chào năm 2014 rất đẹp, hay hơn nhiều so với năm ngoái. Tôi hi vọng qua năm mới, đất nước sẽ ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn”.


Đường phố Sài Gòn được trang trí lộng lẫy chào đón năm mới 2014.



Người dân thành phố hồi hộp đón xem những màn trình diễn pháo hoa trên bầu trời Sài Gòn trong đêm giao thừa Tết dương lịch.


Ngoài ra, trong ngày 1/1/2014 những khu vực như trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống... tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có khá đông người dân tới tham quan, thưởng thức, mua sắm, vui chơi.


Tin, ảnh: Anh Đức- Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN