TP Hồ Chí Minh: Năm 2011, giao thông sẽ được cải thiện

Trong năm 2011, TP.HCM sẽ quyết tâm triển khai nhiều biện pháp nhằm kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông và kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Công trình Đại lộ Đông Tây chạy dọc kênh Tàu Hủ ở quận 5 (HCM). Ảnh : Hoàng Hải - TTXVN

Tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông TP.HCM năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011, diễn ra ngày 18/3 tại TP.HCM, ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, trong năm 2011, ngành giao thông sớm xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Liên hợp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông và đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa giao thông”. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, uống rượu bia đánh võng, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm...; đặc biệt là tình trạng đua xe trái phép.

Ông Trần Quang Phượng đánh giá: Tình hình tai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn TP trong năm 2010 giảm hơn so với năm 2009. Số vụ ùn tắc là 54 vụ, giảm 20 vụ. Tai nạn giao thông đường bộ 1.071 vụ, làm 890 người chết, bị thương 469, giảm 59 vụ TNGT, giảm 52 người chết và giảm 20 người bị thương so với cùng kì.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến lo ngại về tình trạng bùng nổ các phương tiện giao thông cá nhân. Hiện TP có 4,9 triệu xe gắn máy và 500.000 xe ô tô. Với đà tăng mỗi ngày 100 xe ô tô và 1.000 xe gắn máy như hiện nay thì tình trạng ùn tắc giao thông sẽ ngày càng nghiêm trọng và khó kiểm soát.

Sĩ Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN