TP Hồ Chí Minh: Lộng lẫy sắc hoa

Không khí Tết đang tràn ngập TP.HCM, mọi con đường, góc phố đều được trang hoàng lộng lẫy, tại các công viên 23/9, Tao Đàn, Gia Định, khu Phú Mỹ Hưng… tấp nập người đến mua hoa và chiêm ngưỡng những bức tranh nghệ thuật bằng hoa, những trò chơi dân gian được tái hiện.

Hình ảnh chú mèo kết từ hoa cao đến 3 m đang vẫy tay chào khách, mô hình bến Nhà Rồng và chiếc tàu Đô đốc Latouche - Tréville được thực hiện bằng thảm thực vật và hoa với sự tham gia thi công của chuyên gia Nhật đã làm nức lòng người dân TP khi tham quan Hội hoa xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM).

Hội hoa Xuân Tân Mão 2011 đã khai mạc tối 28/1/2011, tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM). Trong ảnh: “Hoa người” bên hoa của đất trời. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN


Hội hoa xuân năm nay quy tụ hơn 6.000 hiện vật của hơn 800 nghệ nhân từ TP.HCM, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang… và cả từ nước ngoài (như Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Xinhgapo, Hàn Quốc…). Khách thưởng lãm tha hồ dạo bước ở 14 khu: Cắm hoa nghệ thuật - mâm quả, hoa sứ, hoa ôn đới, tiểu cảnh, bonsai, đá cảnh, hoa lan, hoa mai, xương rồng, kiểng ghép, cá kiểng, cây quý hiếm, cây nội thất và hồ sen súng…


Đặc biệt, các em nhỏ có thể tham gia sân chơi thiếu nhi “Ngày Tết quê em” diễn ra hằng ngày với sân khấu măng non, hát với nhau, trò chơi dân gian, chú rối tặng quà năm mới… Ngoài ra, khu vực nhà hàng Trầu Cau vừa được UBND TP thu hồi trong Công viên Tao Đàn trở thành khu trò chơi cho trẻ em có bán vé. Những hoạt động bảo tồn nét cổ truyền như thi đấu cờ người (9 giờ 30 - 10 giờ 30 mỗi ngày), biểu diễn lân sư rồng (19 giờ - 20 giờ mỗi ngày), múa rối, đờn ca tài tử... cũng được tổ chức.

Trước đó, ngày 26/1, Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng đón chào năm mới 2011 đã khai mạc tại khu vực Hồ Bán Nguyệt trong Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM).

Nét đặc biệt nhất của Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay là hội thi “Hoa đồng cỏ nội”. Theo ông Nguyễn Thiện Tịch, Phó Chủ tịch Hội Hoa lan cây cảnh thành phố, đây là hội thi đầu tiên tại Việt Nam nhằm khám phá nét đẹp của muôn loài hoa, cây cỏ rất đa dạng và đặc sắc của Việt Nam.


“Theo thống kê, trên khắp mọi miền đất nước ta có hơn 12.000 loại cây cỏ. Tìm ra nét đặc sắc của mỗi loại hoa, cỏ này và dưới bàn tay điệu nghệ, đôi mắt tinh tế của các nghệ nhân cũng như những người yêu thích thiên nhiên, nét đẹp của hoa cỏ có nguồn gốc hoàn toàn của Việt Nam sẽ được nhân lên bội phần”, ông Tịch nói.

Ông Tịch cho biết, ông tin tưởng hội thi sẽ thu hút được sự quan tâm của mọi người, của các nghệ nhân, các nhà vườn vì ý nghĩa thiết thực nhằm khêu gợi thêm lòng yêu quê hương, đất nước thông qua những điều tưởng chừng rất giản dị như “hoa đồng cỏ nội”, nhưng lại gợi nhớ biết bao nhiêu điều, nhất là đối với những người dân đang sống xa quê.

Bên cạnh đó, chương trình thả đèn hoa đăng cầu phúc độc đáo tại Hồ Bán Nguyệt cũng là hoạt động khách tham quan không thể bỏ qua, nhất là giới trẻ. Rất nhiều đèn hoa đăng được ban tổ chức chuẩn bị sẵn để vào các buổi tối khách tham quan có thể thả đèn xuống Hồ Bán Nguyệt trong không gian lãng mạn với thác nước và ánh đèn lung linh, đầy sắc màu của cầu Ánh Sao.


Hồ Bán Nguyệt cũng đã được trang trí với các hoa sen cực lớn và được chiếu sáng rất nghệ thuật nhằm tạo cảnh quan ấn tượng cho du khách chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Các khu tiểu cảnh như quảng trường Mèo, khu trung tâm chợ mai - đào, khu vườn hoa, các khu tiểu cảnh bánh chưng, bánh dày, 12 con giáp, Mai An Tiêm và dưa hấu... cũng rất độc đáo nhằm níu chân du khách.

Sĩ Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN