TP Hồ Chí Minh: Kho vải vụn rộng hơn 1.000m2 bốc cháy dữ dội trong đêm

Khói lửa bất ngờ bùng lên tại kho vải vụn rộng hơn 1.000m2 trên đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Chú thích ảnh
Khói lửa bùng lên dữ dội tại iện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Khoảng 22 giờ ngày 22/10, người dân phát hiện khói lửa bất ngờ bùng lên tại kho vải vụn rộng 1.300m2 trên đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn nên truy hô và báo cơ quan chức năng.

Ít phút sau, đám cháy lan rộng bao trùm toàn bộ nhà kho. Lo sợ cháy lan, nhiều nhà dân sống gần hiện trường vụ cháy đã phải di dời tài sản ra xa khu vực.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn, Đội Cảnh sát PCCC Công an Quận 12 và Đội chữa cháy khu vực 3 đã điều động 11 xe chữa cháy cùng 61 chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan.

Đến rạng sáng ngày 23/10, Cảnh sát PCCC vẫn đang khẩn trương dập lửa tàn.

Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên đã thiêu rụi nhiều tài sản trong kho vải vụn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản phạt ở mức kịch khung
Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản phạt ở mức kịch khung

Khuya 21/10 đến rạng sáng ngày 22/10, Đội Cảnh sát giao thông An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra, kiểm soát và lập chốt kiểm tra nồng độ cồn lái xe tham gia giao thông ở cửa ngõ Tây Bắc. Chỉ sau hơn 1 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 lái xe vi phạm nồng độ cồn, lập biên bản xử phạt, tạm giữ xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN