TP. HCM: Hơn 860 lao động tìm được việc làm trong phiên giao dịch lần 7



Ngày 4/6, kết thúc phiên giao dịch việc làm lần thứ 7 của thành phố Hồ Chí Minh, trong tổng số gần 3.000 người tham gia tìm việc đã có 863 người được thông báo trúng tuyển. 


Phiên giao dịch lần này có sự tham gia tuyển dụng của 50 doanh nghiệp, trong đó có 37 doanh nghiệp đăng tuyển trên mạng Internet (Cổng thông tin việc làm quốc gia và của thành phố Hồ Chí Minh).


Tổng cộng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là hơn 3.000 chỉ tiêu, tập trung vào các ngành nghề như: Bán hàng - nhân viên kinh doanh; dệt may - da giày, quản lý nhân sự; quản trị kinh doanh; marketing; nhân viên văn phòng; tư vấn - dịch vụ khách hàng; tài chính - kế toán; điện tử - điện công nghiệp - cơ điện; cơ khí; bảo vệ; lao động phổ thông … Đây cũng là những ngành đạt được hiệu suất chấp nối việc làm cao trong phiên giao dịch.


Cũng trong ngày 4/6, đã có tổng cộng 4.007 người lao động đang hưởng chính sách trợ cấp thất nghiệp đến đăng ký thông báo về tình trạng việc làm tại Trung tâm và các Văn phòng bảo hiểm thất nghiệp.


Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 5/2012, thành phố đã giải quyết việc làm cho 27.100 lượt người, giảm 7,6% so với tháng trước.5 tháng đầu năm đã có 125.000 lượt lao động tìm được việc làm, đạt 47,2% kế hoạch năm. 


Trần Xuân Tình

Dạy nghề - đảm bảo việc làm
Dạy nghề - đảm bảo việc làm

Đó là mô hình đào tạo đang được thực hiện tại Trường Trung cấp nghề Phạm Dương (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Đã có hàng nghìn lượt học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN