Tổng kiểm tra tầng hầm chung cư sau vụ ngất xỉu hàng loạt

Hiện nay, quận Nam Từ Liêm chỉ đạo tổng rà soát các tầng hầm nhà chung cư, đặc biệt là kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thông gió, thoát khí tại các toà nhà này để phòng ngừa trường hợp tương tự xảy ra tại siêu thị Big C ở tòa nhà The Garden hôm 14/3.

Tòa nhà The Garden. Ảnh: vtc.vn


Liên quan đến vụ gần 20 người ngất xỉu tại siêu thị Big C ở tòa nhà The Garden, chiều 17/3 tại giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Thượng tá Hà Quang Thái, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, Công an quận đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty quản lý Bất động sản Bình Minh Thăng Long. Căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường sẽ đề xuất hình thức xử lý.

Cơ quan chức năng sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành quan trắc môi trường ở tòa nhà The Garden. Vào tối 14/3 vừa qua, sự kiện giao lưu người hâm mộ với các diễn viên trong đoàn làm phim Tuổi thanh xuân của Hàn Quốc khiến lượng khách hàng ở Big C tăng đột biến, ước khoảng 4.000 người, tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

Phương tiện gửi tại bãi xe tầng hầm B2, B3 tăng nhiều lần. Lượng người đến vào nhiều thời điểm khác nhau nhưng ra về hầu như cùng một thời điểm đã khiến số lượng phương tiện ùn ứ, tắc nghẽn tại tầng hầm B1. Trong lúc đó, các phương tiện vẫn nổ máy khiến khói xe từ tầng hầm ùn ứ dồn lên, đẩy vào khu siêu thị đã gây ra triệu chứng đau đầu, khó thở, buồn nôn, dẫn đến 20 người ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.

"Vì thế, việc quan trắc phải được tiến hành vào thời điểm siêu thị Big C có đông người đến nhất. Chúng tôi đã liên hệ với Cục Quan trắc Môi trường và được cơ quan này đồng ý, ủng hộ", Thượng tá Hà Quang Thái nhấn mạnh.

Cung cấp thêm thông tin cho đại diện các cơ quan báo chí, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Trọng Lượng cho hay, siêu thị Big C thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế và dịch vụ Big C Thăng Long. Big C thuê tầng hầm B1 của Công ty quản lý Bất động sản Bình Minh, Thăng Long.

Big C ở The Garden được cấp giấy phép kinh doanh và chứng nhận siêu thị. Khi sự việc xảy ra, cùng với việc xử lý đưa người dân đi bệnh viện, UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo Công an quận lập tổ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, kiểm tra hiện trường, khắc phục hậu quả. Kết quả bước đầu xác định là do ngạt khí.

Trước câu hỏi của đại diện cơ quan báo chí về thông tin cho rằng, tòa nhà cho Big C thuê đã không vận hành thường xuyên hệ thống xử lý môi trường; hệ thống thông gió, lọc khí của khu vực tầng hầm thường xuyên bị cắt hoạt động và đã tiến hành đình chỉ hoạt động của trung tâm thương mại này chưa, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, lĩnh vực quản lý các trung tâm thương mại có sự phân cấp và thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

UBND quận Nam Từ Liêm không có đủ thẩm quyền để xem xét. Về thông tin cấp phép buổi giao lưu nghệ thuật với diễn viên người Hàn Quốc vào tối 14/3, quận không nắm được thông tin giao lưu, thẩm quyền cấp phép cũng không thuộc quận.


Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tình trạng ngất xỉu tại Big C là do ngạt khí thải xe máy
Tình trạng ngất xỉu tại Big C là do ngạt khí thải xe máy

Siêu thị Big C đã chính thức thông tin về nguyên nhân khiến 18 nhân viên và hàng chục khách hàng tại siêu thị này bị chóang váng và ngất xỉu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN