Tối nay, bão số 5 vào Vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km. Như vậy khoảng tối nay bão số 5 sẽ vượt qua phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Đến 1 giờ sáng ngày 3/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Nam Định khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo đường đi và vị trí cơn bão số 5. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương


Hồi 13 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 5 có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13 giờ ngày 3/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa tối nay (2/8) còn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Từ tối nay (2/8), vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Từ sáng sớm 3/8, các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Từ ngày 3/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 5m.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

* Các tỉnh từ Hà Giang đến Quảng Ninh chủ động đối phó với bão số 5

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện số 31 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, về việc thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 27, ngày 31/7/2013 của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương: Trong ngày 3/8/2013, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ và gây mưa vừa, mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong đó mưa lớn ở các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ. Do đó, các tỉnh nói trên cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa và vùng hạ du.

Đặc biệt là với các hồ chứa bị sự cố hoặc có nguy cơ mất an toàn như: Từ Hiếu (Yên Bái); Hoàng Tân, Ngòi Là, Tam Trinh (Tuyên Quang); Bản Lang (Điện Biên); Trại Lốc 2, Khe Chè, Đồng Đo 2 (Quảng Ninh); Xạ Hương, Thanh Lanh, Suối Sải, Bò Lạc (Vĩnh Phúc); Trại Muối, Hố Cao (Bắc Giang); Khuổi Chủ, Bản Cưởm, Khuôn Pinh, Cao Lan (Lạng Sơn); Tông Lệnh, Sài Lương, Vưng (Hòa Bình).

Theo đó, các địa phương nêu trên cần chỉ đạo các chủ hồ tổ chức trực ban, theo dõi mực nước và lưu lượng về hồ, tuần tra, canh gác, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý giờ đầu khi có tình huống xảy ra. Mặt khác rà soát phương án chống lũ lụt, đảm bảo an toàn hạ du sát thực tế, đặc biệt là phương án sơ tán dân trong tình huống khẩn cấp. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên báo cáo về ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

* Hải Phòng khẩn trương sơ tán dân, neo đậu tàu thuyền

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, trước 21 giờ ngày 2/8 huyện Cát Hải và các địa phương sẽ cơ bản hoàn tất công tác sơ tán dân, di chuyển, neo đậu tàu thuyền, lồng bè và kiểm tra gia cố hệ thống đê. Thành phố dừng các hoạt động vận chuyển khách du lịch, bến phà, phương tiện đường thủy nội địa bắt đầu từ 17 giờ ngày 2/8.

Cơn bão số 5 được dự báo là mạnh và sẽ đổ bộ vào Hải Phòng từ trưa 3/8, vào đúng thời điểm triều cường, do vậy tại các vùng ven biển sẽ có sóng lớn và nước dâng cao. Thành phố yêu cầu các lực lượng sẵn sàng thực hiện biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, mưa lớn có thể xảy ra. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đã điều động 521 lượt cán bộ chiến sĩ, 29 lượt tàu xuồng, ô tô các loại trực phòng chống bão số 5, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển về diễn biến bão để chủ động di chuyển phòng, tránh; kiểm đếm số phương tiện, số người đang hoạt động trên biển để có phương án gọi vào bờ, bố trí nơi neo đậu an toàn.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát vị trí đê điều xung yếu, ứng trực sẵn sàng xuất cấp vật tư dự trữ phòng chống lụt bão. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng ra thông báo cho các doanh nghiệp quản lý khai thác cảng, đại lý, chủ tàu, thuyền trưởng các tàu biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động đối phó. Công ty Điện lực Hải Phòng triển khai các biện pháp phòng, chống bão, đảm bảo an toàn lưới điện, ưu tiên cấp điện cho trạm bơm tiêu, đài phát sóng và các phụ tải quan trọng.

Tại huyện Bạch Long Vỹ huy động lực lượng thanh niên xung phong, nhân dân sẵn sàng tham gia phòng chống bão trên đảo và âu cảng; kêu gọi, vận động tàu thuyền đang hoạt động di chuyển về đất liền; thực hiện di dời 12 hộ dân từ khu 32 gian làng cá về nơi an toàn. Huyện Kiến Thụy, toàn bộ 281 phương tiện với 908 người hoạt động trên sông, biển đã về nơi tránh trú bão; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, lên phương án sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp.

Huyện Tiên Lãng đã kiểm tra hệ thống đê, hoành triệt cống xung yếu; chủ động vận hành hệ thống các cống tiêu và các trạm bơm tiêu úng, các chủ đầm nuôi trồng thủy sản chuẩn bị phương tiện, vật tư bảo vệ ao đầm hồ, lồng bè. Huyện An Lão đã xử lý mạch rò lớn tại K8+870 đê Tả Văn Úc. Quận Hải An có 168 phương tiện với 233 người đã về bến an toàn. Quận Dương Kinh triển khai phương án phòng chống bão, phương án di dân, bảo vệ trọng điểm trên tuyến đê biển I, phòng chống úng lụt; thông báo, vận động các chủ đầm nuôi trồng thủy sản phòng chống ngập úng.


TTXVN/Tin tức


Ngày mai, bão số 5 đổ bộ gây mưa rất to
Ngày mai, bão số 5 đổ bộ gây mưa rất to

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày mai (3/8) bão số 5 sẽ đổ bộ gây mưa rất to cho các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN