Tin nổi bật ngày 31/12

Trong ngày 31/12, dư luận xã hội quan tâm đến việc TP Hồ Chí Minh công bố thành lập thành phố Thủ Đức; Truy vết 3 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440; Yêu cầu điều tra vụ đổ cổng trường làm một học sinh tử vong; Ra quân cấp thẻ căn cước lưu động…

TP Hồ Chí Minh công bố thành lập thành phố Thủ Đức

Ngày 31/12, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1111 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên cả nước có một mô hình "thành phố trong thành phố" trực thuộc Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu chính có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hồ Chí Minh.

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu, khẳng định: Việc thành lập thành phố Thủ Đức không chỉ là sự kiện đặc biệt quan trọng với người dân ba quận, mà còn là cột mốc phát triển của TP Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế; đề nghị TP Hồ Chí Minh sớm trình ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức.

“Thành phố Thủ Đức trong tương lai cần phát huy tính tự chủ, sáng tạo, thu hút đầu tư, thành hạt nhân, cực tăng trưởng mới của TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đầu tư phát triển hạ tầng, thu hút lao động chất lượng cao, đảm bảo phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, phát triển khoa học, công nghệ cao; tập trung hoàn thiện bộ máy chính quyền, sắp xếp cán bộ dôi dư”, ông Uông Chu Lưu cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của ba quận là 2, 9 và Thủ Đức. Sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người. Thành phố Thủ Đức giáp quận 1, quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, khi thành lập thành phố Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bởi thành phố Thủ Đức khi được thành lập không chỉ là động lực phát triển kinh tế, mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân; dự kiến đóng góp 30% GDP TP Hồ Chí Minh và 7% GDP cả nước.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, trước mắt, thành phố Thủ Đức cần ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự khi tiến hành sáp nhập Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức; đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp khi ngày 7/2/2021 bộ máy của TP Thủ Đức mới chính thức được thành lập. Về lâu dài, thành phố Thủ Đức sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới, trở thành “hạt nhân” thúc đẩy, dẫn dắt kinh tế TP Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân TP Hồ Chí Minh nói chung và thành phố Thủ Đức nói riêng.

Truy vết 3 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440

Sáng 31/12, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, cho biết: Qua kết quả điều tra, xác minh ban đầu về các trường hợp nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở ở vực cửa khẩu (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện ngoài 5 người đi chung xe với bệnh nhân 1440, còn có 3 đối tượng nữa.

Chú thích ảnh
Khử khuẩn chiếc xe ô tô 7 chỗ do M.V.T. điều khiển chở khách từ An Giang về Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN phát

Cả 9 đối tượng sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì cùng di chuyển đến ấp Búng Nhỏ (xã Khánh Bình, huyện An Phú). Tại đây họ chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất gồm 6 người (trong đó có bệnh nhân 1440) lên ô tô 7 chỗ do M.V.T. (sinh năm 1990, trú ở ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) điều khiển. Người này là F1 của bệnh nhân 1440 và đã có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với SARS-CoV-2, hiện được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).

Nhóm thứ hai gồm 3 phụ nữ được ông T.V.U. (trú tại huyện An Phú) đón lên xe ô tô mang biển kiểm soát 67A-151.73, chở ra Quốc lộ 91B, đến xã Đa Phước (huyện An Phú) thì cho một người xuống. Ông U. hiện tại đang được cách ly tại địa phương và có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2.

Người phụ nữ xuống xe ở xã Đa Phước được ông U. giao cho người bạn tên Th. chở về xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông Th. có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2 và đang được cách ly tại thành phố Châu Đốc, An Giang). Còn ông U. tiếp tục chở 2 người khách còn lại đến các huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), Tân Hưng (Long An). Dọc đường, ông T.V.U. có ghé một quán phở ven đường (không rõ tên quán) để ăn uống, 2 người khách vẫn ngủ trên xe.

Đến chợ An Đông (Thành phố Hồ Chí Minh), 2 người khách trên xe có ghé một tiệm vàng để đổi tiền (không rõ tên tiệm). Một người khách xuống tại đây, người còn lại xuống xe ở cách tiệm vàng khoảng 6 km.

UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương truy vết, khoanh vùng những người tiếp xúc gần với những đối tượng nhập cảnh trái phép để cách ly y tế theo đúng quy định.

Như đã đưa tin, ngày 24/12, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) theo Điều 348 - Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

TP Hồ Chí Minh đang truy tìm một phụ nữ nhập cảnh trái phép

Chiều 31/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin: Các cơ quan chức năng đang truy tìm một phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng thời điểm với bệnh nhân 1440 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, người phụ nữ này cùng với hai người khác nhập cảnh trái phép cùng lúc với nhóm 6 người đã được cách ly y tế (trong đó có 4 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và bệnh nhân 1453).

Nhóm 3 người nhập cảnh trái phép được chở bằng xe ô tô nhãn hiệu Hyundai I10 BKS 67A- 15173, do ông T.V.U làm lái xe. Trong đó, có một người về Cà Mau bị phát hiện và được cách ly tại địa phương, hai người còn lại di chuyển về TP Hồ Chí Minh. Một trong hai người này đã đến khai báo y tế và được cách ly tại tỉnh Tây Ninh, người còn lại chưa tìm ra. Hiện hai trường hợp đã phát hiện đều có kết quả âm tính với SARS- CoV-2.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, người phụ nữ thứ ba này đang được các lực lượng chức năng truy vết, tìm kiếm. Theo điều tra ban đầu, người này được xe đưa về quận Tân Phú.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, Thành phố đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 là người nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Thành phố cũng vừa mới phát hiện 5 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc tại quận Thủ Đức. Hiện Thành phố đã khoanh vùng các trường hợp liên quan với bệnh nhân 1451, 1453 (những người nhập cảnh trái phép từ Campuchia) và 5 trường hợp nhập cảnh trái phép tại quận Thủ Đức cũng đã có kết quả âm tính lần một với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, mối lo vẫn còn đó, bởi biết đâu trong cộng đồng vẫn còn những trường hợp chưa bị phát hiện.

Yêu cầu điều tra vụ đổ cổng trường làm một học sinh tử vong

Ngày 31/12, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh yêu cầu rà soát, chấn chỉnh cơ sở vật chất trường học sau vụ tai nạn đổ cổng trường làm một học sinh tử vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Trong công văn UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu UBND huyện Đắk R’Lấp thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình học sinh bị tử vong; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học. Trong đó, chú trọng rà soát, kiểm tra các công trình, trường học đã xây dựng lâu năm để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh học tập, vui chơi. yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo việc phòng tránh tai nạn, thương tích nhằm hạn chế tối đa những sự việc tương tự.

Như đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30/12, một nhóm học sinh Trường Tiểu học Lê Hữu Trác (Thôn 3, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) đang chơi đùa bên cánh cổng sau của trường thì bất ngờ trụ cổng đổ sập làm một học sinh bị thương nặng và tử vong sau đó. Nạn nhân là em Trần Quang Ph. (trú tại xã Đắk Sin), học sinh lớp 4.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, trụ cổng bị đổ đã được xây nhiều năm nay, bên trong không có cốt thép.

Ra quân cấp thẻ căn cước lưu động

Ngày 31/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo nổ và cấp thẻ căn cước cho công dân lưu động trên địa bàn thành phố.

Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương Công an thành phố Hà Nội kịp thời đề xuất, tổ chức lễ ra quân với hai chuyên đề rất thiết thực và cấp bách. Đối với chuyên đề phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo sản xuất mua bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, Thứ trưởng yêu cầu lực lượng Công an thành phố Hà Nội phải làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức rõ loại pháo hoa được phép đốt, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổ, vi phạm pháp luật liên quan đến pháo.

Về việc thực hiện cao điểm cấp thẻ căn cước công dân tại các điểm lưu động trên địa bàn thành phố, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Hà Nội đã nỗ lực vượt qua khó khăn với sự quyết tâm lớn, sự đầu tư về cơ sở vật chất, qua đó đã thu được kết quả tương đối toàn diện trong việc thu thập dữ liệu dân cư quốc gia. Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: “Đây là một kỳ công, trách nhiệm rất cao. Đó là kho tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia. Bộ Công an được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng sẽ hoàn thành dự án này".

Nhấn mạnh rằng không được chủ quan với hai chuyên đề phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo sản xuất, mua bán, vận chuyển tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và cấp, quản lý căn cước công dân, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội phải sâu sát thông tin hàng ngày, phải đến tận nơi, nhìn tận mắt, cầm tận tay những thông tin nhân khẩu.

XC/Báo Tin tức
Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng mở, linh hoạt
Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng mở, linh hoạt

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong năm 2020, góp phần nâng cao nguồn nhân lực, gắn đào tạo với việc làm. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giới thiệu 9 dấu ấn nổi bật giai đoạn 5 năm qua (2016-2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN