Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ sập giàn giáo

Ngày 11/7, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sau gần 16 giờ tìm kiếm, rạng sáng 11/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể người cuối cùng bị vùi lấp trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng tòa nhà Mapletree Business Centre (phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Thi thể được tìm thấy là ông Đặng Văn Hai (59 tuổi, quê Trà Vinh). Như vậy, vụ sập giàn giáo đã khiến ba công nhân tử vong gồm ông Đặng Văn Hai, Dương Văn Nghĩa và ông Nguyễn Cao Kỳ.

Tới thời điểm hiện tại, đối với 4 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện F-V và Bệnh viện quận 7, ông Lê Ngọc Mai (53 tuổi, quê Quãng Ngãi) bị cây sắt đâm xuyên qua bụng và được phẫu thuật ngay sau khi đưa đến bệnh viện; chị Nguyễn Thị Thúy (36 tuổi), anh Đoàn Hồng Công (33 tuổi) bị thương nhẹ và đang được theo dõi; anh Lê Văn Nhật (33 tuổi) bị xây xát nhẹ và xuất viện vào ngày 10/7.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 10/7, khi các công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng Mapletree Business Centre thì bất ngờ giàn giáo tại công trường bị đổ sập, đè lên 7 công nhân, làm 4 người bị thương, 3 nạn nhân bị mắc kẹt và khi được tìm thấy đã tử vong.

Thành Chung (TTXVN)
Ít nhất 7 người thương vong vụ sập giàn giáo tại TP HCM
Ít nhất 7 người thương vong vụ sập giàn giáo tại TP HCM

Vụ sập giàn giáo đã khiến 2 công nhân tử vong và 4 công nhân bị thương, đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN