Tìm thấy một thi thể trong vụ hai người đuối nước ở hồ Trị An, Đồng Nai

Tối 8/4, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong. 

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 8/4, em D.T.P (17 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và em V.X.T.Đ (18 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) rủ nhau đến hồ Trị An đoạn chân cầu Mã Đà (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) để tắm. Trong khi tắm, không may 2 em bị trượt chân rồi chìm dần xuống hồ. Phát hiện sự việc, một số người dân gần đó nhanh chóng tới ứng cứu nhưng do lòng hồ rộng, sâu nên không cứu kịp. Người dân đã báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. 

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (Công an tỉnh Đồng Nai) điều động 1 xe chỉ huy, 4 chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 19 giờ ngày 8/4, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em V.X.T.Đ. 

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Theo Ủy ban nhân dân xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) chỉ trong tuần đầu của tháng 4/2023, tại khu vực hồ Trị An thuộc xã Mã Đà đã xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 5 người thiệt mạng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Mã Đà khuyến cáo, các khu vực thuộc hồ Trị An có nhiều xoáy nước ngầm và các hố dạng lòng chảo; người không biết bơi xuống nước rất dễ bị nước cuốn hoặc sụp hố dẫn đến đuối nước, tử vong.

Lê Xuân (TTXVN)
Trượt chân khi lội qua suối, hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm
Trượt chân khi lội qua suối, hai cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Chiều 8/4, ông Đinh Văn Cư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN