Tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan vụ cháy làm 6 người tử vong

Vào lúc 13 giờ ngày 29/12, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành chức năng, cơ quan báo chí về việc tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến vụ cháy tại số nhà 14/136 đường Nguyễn Văn Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng làm 6 người tử vong vào sáng cùng ngày.


Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN.


Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Cỏong, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo cháy lúc 5 giờ 15 phút, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động lực lượng gồm 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, cứu nạn, 1 bơm chữa cháy. Sơ bộ ban đầu hiện trường cho thấy điểm cháy phát cháy từ mô tơ máy may của gia đình. Sau đó lửa cháy lên vải, gỗ và cháy lên toàn bộ căn nhà, khiến cửa kính bị vỡ, khói lửa bốc ra ngoài. Khi lực lượng đến tiếp cận hiện trường, vụ cháy xảy ra đã được khoảng 30- 40 phút nên không thể cứu được người và tài sản trong căn nhà. Lực lượng chỉ tập trung cứu chữa, chống cháy lan sang nhà hàng xóm. Do cháy mạnh, không thoát ra ngoài được nên toàn bộ nạn nhân trong nhà đều bị tử vong Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể ra ngoài và đưa về nhà tang lễ Bệnh viện y học Hải Quân.

Hiện lực lượng Công an thành phố đã điều động các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra và đã trưng cầu giám định của Viện Giám định Hình sự Bộ Công an. Kết quả ban đầu cho thấy các nạn nhân bị chết cháy, không có ngoại lực tác động.

Cũng tại buổi họp, ông Nguyễn Xuân Phái, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng cho biết thành phố hỗ trợ các nạn nhân 10 triệu đồng/người chết (đã được quận Lê Chân triển khai ngay); đồng thời rà soát thêm đối với các nạn nhân, nếu là người có công, Bảo hiểm xã hội, trợ cấp... sẽ xem xét hỗ trợ theo chế độ chính sách quy định.

Công ty Mai táng thành phố sẽ hỗ trợ hết sức để cùng gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả và lo tang lễ cho các nạn nhân.

Kết thúc buổi họp, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Quận Lê Chân phân công cán bộ cùng phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ cho các nạn nhân theo phong tục, tập quán của địa phương, đảm bảo chu đáo, an toàn. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tuyên truyền, nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy đến từng gia đình để hạn chế tối đa những vụ việc đáng tiếc tương tự.

Như tin TTXVN đã đưa, khoảng 4 giờ ngày 29/12, tại căn nhà số 14, ngõ 136 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy lớn, làm 6 người trong cùng một gia đình tử vong. 6 nạn nhân gồm: vợ chồng chủ tiệm may, ông Nguyễn Quang Vinh (46 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kiều (41 tuổi), đang mang thai 3 tháng; bố mẹ anh Vinh là cụ Nguyễn Thúy Điều (82 tuổi) và cụ bà Lưu Thị Phượng (81 tuổi); 2 con trai vợ chồng ông Vinh là Nguyễn Quang Minh (19 tuổi, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Hàng hải) và Nguyễn Thành Trung (12 tuổi, học sinh trường THCS Trần Phú).


Hoàng Ngọc (TTXVN)
Cháy tiệm may, 6 người trong gia đình thiệt mạng
Cháy tiệm may, 6 người trong gia đình thiệt mạng

Khoảng 4h ngày 29/12, tại căn nhà số 14, ngõ 136 đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã xảy ra cháy lớn làm 6 người trong gia đình thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN