Tiếp nhận nghĩa tình chung tay cùng TP Hồ Chí Minh chống dịch

Sáng 18/7, tại TP Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang đã trao tặng 60 tấn gạo (trong tổng số 65 tấn gạo, 20 tấn rau, củ, cá hộp...) do Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang ủng hộ hỗ trợ người dân nghèo, người bị ảnh hưởng do COVID-19 và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại Thành phố.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ trái sang) trao thư cảm ơn Đảng bộ, nhân dân An Giang cho ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang (thứ 2 từ phải sang).

Ông Lê Hồng Quang chia sẻ, trong những ngày này, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, ảnh hưởng nặng nề đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có An Giang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang chia sẻ với những khó khăn mà Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải trong trong cuộc chiến với COVID-19. Trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh luôn “vì cả nước”, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời các địa phương khác của cả nước khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh… Với tấm lòng Thành phố Hồ Chí Minh đã vì cả nước thì nay An Giang cùng các địa phương khác cũng sẵn sàng “vì Thành phố Hồ Chí Minh”.

“ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang mong muốn qua món quà nhỏ này sẽ thể hiện tình cảm chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau chung tay góp sức vượt qua bệnh dịch, đưa thành phố trở lại bình thường, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”- ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh.        

Thay mặt Thành ủy, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh An Giang đối với Thành phố đang trong những ngày căng thẳng phòng, chống dịch COVID-19. Món quà của Đảng bộ, chính quyền An Giang thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thiết thực hỗ trợ kịp thời góp phần giúp Thành phố vượt qua những khó khăn do dịch bệnh.

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ chuyển những món quà nghĩa tình đó đến với những người dân đang gặp khó khăn, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Thành phố; đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả để góp phần vào công tác phòng, chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết và tin tưởng cùng An Giang cũng như các địa phương khác sẽ đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Bên cạnh chuyến hàng hỗ trợ của An Giang, sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 100 tấn hàng hóa do chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị gửi tặng gồm gạo, rau, củ, quả, mỳ gói, cá… Được biết, trong ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp nhận tiếp 4 xe hàng hóa, thực phẩm do chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Thuận gửi tặng Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Đoàn xe chở 60 tấn gạo do Đảng bộ, nhân dân An Giang tặng Thành phố Hồ Chí Minh được tập kết tại thành phố Thủ Đức từ sáng sớm 18/7/2021.

Cũng trong buổi sáng ngày 18/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID -19 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đợt đầu gồm 50 trong tổng số 100 máy cung cấp Oxy cho bệnh nhân, trị giá 51.500 USD, do Tổng Liên Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) trao tặng.

Ngay sau lễ tiếp nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, số thiết bị y tế này đã được chuyển tới các bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 1, số 2 và số 8 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 1.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19
TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 1.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19

Tối 17/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết: Quỹ phòng, chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận số tiền, hàng hóa, thiết bị do các tập thể, cá nhân, địa phương ủng hộ hơn 1.000 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN