Thưởng nóng Ban Chuyên án triệt phá nhóm cướp cây xăng

Ngày 12/8, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc công an tỉnh Bình Dương đại diện Ban giam đốc đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho tập thể ban chuyên án triệt phá băng cướp dùng súng cướp tiền các cây cây xăng. Chuyên án này có sự tham gia của hơn 30 điều tra viên, lực lượng chủ chốt là công an hình sự huyện Bến Cát.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao trao giấy khen cho những người đã giúp đỡ trong chuyên án.  Ảnh: vnexpress.net


Cùng ngày, cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án dùng súng cướp tiền các cây xăng, tạm giữ hình sự 3 đối tượng, thu giữ một khẩu súng và 7 viên đạn. Hai đối tượng bị bắt mới đây nhất là Đặng Văn Thân (25 tuổi, ngụ Bình Thuận), Phan Văn Khanh (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Trước đó, nghi can cầm đầu là Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã bị bắt khẩn cấp cùng với tang vật gồm một khẩu súng ngắn Rulo và 7 viên đạn.

Gần một tháng nay, vì lo sợ cướp dùng súng tấn công, nhiều cây xăng ở Bình Dương phải đóng cửa nghỉ bán sớm vào buổi tối khiến người dân gặp khó khăn khi mua xăng. Trước bức xúc này, công an tỉnh Bình Dương đã thành lập chuyên án, huy động lực lượng hình sự của huyện Bến Cát làm nòng cốt phá án.


Qua sàng lọc, công an đã triệu tập và khai thác đối tượng Phong, trú tại địa phương, Phong thừa nhận là chủ mưu, đưa súng, xe máy cho hai đồng phạm là Thân và Khanh đi cướp các cây xăng.


Dương Chí Tưởng
Bắt kẻ cầm đầu băng dùng súng cướp cây xăng
Bắt kẻ cầm đầu băng dùng súng cướp cây xăng

Cơ quan điều tra - công an tỉnh Bình Dương vừa bắt được đối tượng cầm đầu, chủ mưu dùng súng gây ra hàng loạt vụ cướp tiền tại các cây xăng trên địa bàn huyện Bến Cát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN