Bắt kẻ cầm đầu băng dùng súng cướp cây xăng

Chiều 11/8, Cơ quan điều tra - công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt được đối tượng cầm đầu, chủ mưu dùng súng gây ra hàng loạt vụ cướp tiền tại các cây xăng trên địa bàn huyện Bến Cát. 


Đại lý xăng dầu Ánh Sáng, nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: dantri.com.vn


Đối tượng cầm đầu trong băng nhóm đã bị bắt khẩn cấp là Trần Thanh Phong, SN 1985, ở ấp Kiến Điền, xã An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương. Qua khám xét tại nơi ở, công an thu giữ một khẩu súng Rulo và nhiều viên đạn. Đây là tang vật được đối tượng dùng để uy hiếp, bắn hăm dọa các chủ cây xăng để cướp tiền.


Qua lời khai ban đầu của Phong, cơ quan điều tra xác định được trong nhóm dùng súng cướp tiền tại các cây xăng gồm 4 đối tượng, trong đó tên Trần Thanh Phong cầm đầu, có súng. Hiện liên quan đến băng nhóm này, cơ quan điều tra công an đang đang truy xét bắt thêm 3 đối tượng khác gồm: 1 đối tượng ngụ xã Lai Hưng, huyện Bến Cát và 2 đối tượng ở tỉnh Tiền Giang đã bỏ trốn. 


Trước đó, từ đầu tháng 7/2013 đến nay, nhiều cây xăng trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương phải nghỉ bán sớm vào buổi tối vì lo sợ các đối tượng dùng súng cướp tiền. Cũng trong thời gian này, đã có ít nhất 3 vụ nổ súng cướp tiền trên địa bàn gây lo lắng cho nhiều chủ cây xăng khác.


Việc các cây xăng thường xuyên đóng cửa nghỉ bán bất thường vào buổi tối thời gian qua khiến nhiều người đi đường gặp khó khăn khi đổ xăng.


Dương Chí Tưởng

Táo tợn dùng súng cướp tiền tại cây xăng
Táo tợn dùng súng cướp tiền tại cây xăng

Từ đầu tháng 7/2013 đến nay, nhiều cây xăng trên địa bàn huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương phải nghỉ bán sớm vào buổi tối vì lo sợ các đối tượng dùng súng cướp tiền. Cũng trong thời gian này, đã có ít nhất 3 vụ nổ súng cướp tiền trên địa bàn gây lo lắng cho các chủ cây xăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN