Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên ngập nặng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa vẫn chưa dứt ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên cùng với việc xả lũ của các hồ thủy điện gây tình trạng ngập lụt sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi. Mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa từ Thừa Thiên-Huế và Gia Lai.

Trong 6 giờ vừa qua (tính đến 1 giờ ngày 16/12), các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, một số nơi cao hơn như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 103mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 90mm. 

Dự báo đến 7 giờ ngày 16/12, các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trên 80mm. 

Trong 6 giờ tiếp theo, các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trên 70mm. 

Nước ngập các đường Hùng Vương và Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Mưa tiếp diễn khiến trong 12 giờ tới, lũ trên các sông Kôn, sông Kỳ Lộ, thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) và các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên. Mực nước trên các sông đều từ báo động 3 đến trên báo động 3, riêng sông Vệ sẽ trên báo động 3 là 1,5m-tương đương lũ lịch sử năm 2013. 

Các sông ở Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và sông Lạng Giang (Bình Định) tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức cao từ trên báo động 2 đến báo động 3. 

Ở các khu vực khác trên cả nước, ngày 16/12, rét tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nền nhiệt tại Thủ đô Hà Nội, các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La 16-19 độ C. 

Tây Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào ngắt quãng, phía Bắc lưu ý có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột từ 24-27 độ C, riêng thành phố Đà Lạt 20 độ C. 

Các tỉnh Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nhẹ xen mây, nhiệt độ ở mức dễ chịu với nền nhiệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau trong khoảng 29-31 độ C. Về chiều tối một vài nơi có thể xảy ra mưa dông. 

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ đề phòng gió cấp 4-5, giật cấp 6-7, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi ra đến ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa cảnh báo gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Huyện đảo Trường Sa gió cấp 4, mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Các đảo Phú Quốc, Thổ Chu chủ đạo trời nắng, gió nhẹ, biển êm.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Vùng núi phía Bắc rét đậm, mưa to gây lũ lớn ở miền Trung
Vùng núi phía Bắc rét đậm, mưa to gây lũ lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 15/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN