Thu hồi 500 loại dược phẩm không rõ nguồn gốc

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 2/3 cho biết sẽ tiến hành thu hồi khoảng 500 loại dược phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường, đồng thời yêu cầu các công ty dược ngừng sản xuất và phân phối các sản phẩm này, do lo ngại vấn đề an toàn sức khỏe đối với người sử dụng.

Theo FDA, phần lớn các loại dược phẩm này đều là thuốc kê đơn và được sản xuất tại Mỹ. Các loại thuốc này chủ yếu được dùng để chữa trị các chứng bệnh ho, cảm lạnh và dị ứng..., nhiều loại trong số đó còn được quảng cáo trên các tạp chí y khoa và có mặt trong các sách chữa bệnh.

Tuy nhiên, tất cả gần 500 loại dược phẩm này đều không rõ nguồn gốc và thành phần chứa trong thuốc, vì vậy mặc dù có tác dụng giảm đau tức thời, song nó có thể gây ra các tác dụng phụ như cảm giác mệt mỏi, thiếu ngủ, dễ kích động... cho người sử dụng. FDA yêu cầu các công ty phải chấm dứt việc sản xuất các loại thuốc này trong 90 ngày tới và ngừng các đơn hàng vận chuyển trong 180 ngày.

FDA cho biết thêm hiện nay nhiều loại thuốc thông dụng như Cardec, Lodrane 24D, Organidi và Pedia-Hist... vẫn được bày bán rộng rãi trên thị trường mặc dù chưa được FDA kiểm định chất lượng.

TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN