Thời tiết từ ngày 30/4 – 8/5/2011: Miền Bắc gió mùa; Miền Nam có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày nghỉ cuối tuần này và đầu tuần tới, áp thấp lục địa phát triển và ảnh hưởng đến miền Bắc nên ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ giảm mưa, nắng gia tăng nhưng không nóng. Giữa tuần sẽ có một bộ phận không khí lạnh tràn xuống gây mưa rào, trời chuyển mát. Ở miền Nam, đầu và giữa tuần trong thời kỳ mưa chuyển mùa nên ngày nắng và tương đối nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ; cuối tuần gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động, mùa mưa bắt đầu.

Diễn biến cụ thể như sau:

Bắc bộ: Bốn ngày đầu tuần, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. Gió nam – tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23-33oC, vùng núi cao từ 20-30oC.

Hai, ba ngày giữa tuần, có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển mát, nhiệt độ từ 20-30oC.

Những ngày cuối tuần, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, trời nắng gián đoạn. Gió nam - đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 23-35oC, vùng núi cao từ 20-31oC.

Bắc Trung bộ: Bốn, năm ngày đầu và hai ngày cuối tuần, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nam-tây nam cấp 3. Nhiệt độ từ 23-34oC.

Những ngày giữa tuần, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển mát, nhiệt độ từ 20-30oC.

Trung và Nam Trung bộ: Năm, sáu ngày đầu tuần, phổ biến không mưa, ngày nắng gián đoạn. Gió đông –đông nam cấp 3. Nhiệt độ từ 23-34oC

Những ngày cuối tuần, có mưa rào nhẹ cục bộ. Gió đông-đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 21-32oC.

Tây Nguyên và Nam bộ: Gần như cả tuần, ngày nắng, chiều tối có mưa rào cục bộ. Gió đông nam cấp 3. Nhiệt độ từ 24-36oC, riêng Tây Nguyên từ 21-34oC.

Ngày cuối tuần, sáng và trưa trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ từ 22-34oC, riêng Tây Nguyên từ 20-32oC.

TH

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN