Thời tiết ngày cuối tuần: Cả nước có mưa dông

Dự báo đêm 24, ngày 25/7, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có mưa dông, đặc biệt khu vực Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên khu vực này có mưa to.

Chú thích ảnh
Dự báo nhiều tỉnh thành trên cả nước có mưa ngày cuối tuần. Ảnh: TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 24/7, ở khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn, lượng mưa trong 6 giờ qua tính từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 24/7 tại một số nơi như: Quán Hành (Nghệ An) là 92,4 mm, Thành phố Vinh (Nghệ An) 50mm, Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 114,4mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 90mm,…

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên từ nay đến ngày 25/7, ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50 - 100mm, có nơi trên 100mm; ở Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to từ 30 - 60mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên đêm 24/7 và ngày 25/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 50mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Thời tiết các vùng trên cả nước đêm 24, ngày 25/7:

Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là 27 - 30 độ C, phía Nam 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Thu Trang/Báo Tin tức
Hà Nội: Đám cháy thiêu rụi kho xưởng trong cơn mưa
Hà Nội: Đám cháy thiêu rụi kho xưởng trong cơn mưa

Một đám cháy bất ngờ bùng phát tại số 30, hẻm 32/52 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đám cháy xảy ra trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa kèm theo khói đen bốc lên cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN