Thời tiết cuối tuần: Miền Trung nắng nóng, miền Bắc mưa dông

Chủ nhật (2/7), khu vực miền Bắc nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 33-34 độ, trong khi một số nơi ở miền Trung nhiệt độ trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nắng nóng trên 36 độ C đang diễn ra ở miền Trung. Ảnh minh họa.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-92%. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 61-96%. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức
Thời tiết tối thứ Bảy và Chủ Nhật: Xuất hiện mưa rào và dông rải rác
Thời tiết tối thứ Bảy và Chủ Nhật: Xuất hiện mưa rào và dông rải rác

Khu vực phía Bắc trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Miền Trung xuất hiện nắng nóng. Khu vực miền Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN